The Lux List / Wealth

Roger Federer giải nghệ và khối tài sản ròng của huyền thoại quần vợt

Sep 16, 2022 | By Ton Binh

Tong suốt hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, Roger Federer đã sở hữu khối tài sản cá nhân của mình lên 131 triệu USD, trở thành tay vợt có mức thu nhập cao thứ ba trên thế giới. 

Theo đó, Roger Federer chia sẻ: “Tôi 41 tuổi, đã chơi hơn 1.500 trận trong vòng 24 năm qua. Quần vợt đã đem lại cho tôi nhiều cơ hội hơn là những gì tôi từng nghĩ tới. Bây giờ tôi phải nhận ra một điều, đã đến lúc kết thúc giấc mơ ngọt ngào ấy”.

Từng vô địch 20 lần tại giải đấu Grand Slam từ năm 2005 đến năm 2010 và giành danh hiệu liên tiếp ở cả Wimbledon và US Open. Những thành tích vượt trội này giúp anh kiếm được 131 triệu USD đứng thứ ba trong bảng tống sắp những vận động viên đắt giá nhất mọi thời đại, xếp sau Novak Djokovic (159 triệu USD) và Rafael Nadal (132 triệu USD).

Danh sách của Sportico năm 2022, anh được xếp hạng là một trong những vận động viên quần vợt có thu nhập cao nhất với 85,7 triệu USD. Trong đó, 700.000 USD là tiền thưởng và 85 triệu USD từ các nhà tài trợ, thương hiệu sử dụng hình ảnh độc quyền của tay vợt. Sau khi giải nghệ, 14 nhà tài trợ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh bao gồm Credit Suisse, Mercedes-Benz và Rolex. Roger Federer đã gửi lời tri ân tới những nhà tài trợ của mình trong cùng tuyên bố vào ngày 15/9.

Trước đó, năm 2018, Federer đã ký hợp đồng thời hạn 10 năm, trị giá 300 triệu USD với thương hiệu Uniqlo sau khi kết thúc với Nike. Anh cũng đầu tư vào thương hiệu giày thể thao Thuỵ Sĩ vào năm 2019 và nắm giữ 3% cổ phần công ty (trị giá gần 200 triệu USD). Báo cáo doanh thu tháng trước cho thấy, tăn trưởng quý hai đạt 67% và đang trên đà đạt đến 1 tỷ USD đầu tiên vào năm 2022.

Lần xuất hiện cuối cùng của anh trên sân cỏ sẽ tại Laver Cup, giải đấu được anh đồng sáng lập với người đại diện lâu năm của mình là Tony Godsick.

 Thu Thảo – tổng hợp 


 
Back to top