BUSINESS OF LUXURY

BOL News: Tin tức xa xỉ từ Cartier, Ferretti, tỷ phú Warren Buffet và Jeff Bezos

May 04, 2020 | By Stephanie Nguyen

Covid-19 dần đi vào kiểm soát khiến cho tương lai có vẻ sáng sủa hơn. Trong tuần qua, các ngành hàng xa xỉ đều đón những dấu hiệu tích cực, từ việc mở cửa lại nhà xưởng, trung tâm sản xuất, cửa hàng và chuẩn bị đón đầu xu hướng tiêu dùng mới.

1/ Vòng tay Cartier trở thành món trang sức đắt nhất được bán tại đấu giá trực tuyến

Chiếc vòng cổ Cartier Tutti Frutti đạt mức đấu giá kỷ lục tại Sotheby.

Một chiếc vòng tay Cartier thuộc bộ sưu tập Tutti Frutti biểu tượng của Cartier vừa làm nên lịch sử tại cuộc đấu giá trực tuyến của Sotheby tuần qua, với giá trị ước tính khoảng 730.000 EUR và cuối cùng đạt mức giá bán hơn 1,2 triệu EUR, gần gấp đôi dự đoán.

Được ra mắt lần vào những năm 1920, nhưng phải đến những năm 1970, bộ sưu tập mới có cái tên chính thức là Tutti Frutti. Ảnh hưởng bởi phong cách Ấn Độ với nhiều kim loại quý, từ kim cương đến ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích được chạm trổ theo những họa tiết hoa lá phức tạp, mỗi thiết kế của Tutti Frutti là độc đáo và không thể lặp lại, tạo ra giá trị đáng khao khát cho mỗi món trang sức. Bên cạnh đó, Tutti Frutti còn đảo ngược mọi quy tắc trong thiết kế trang sức bởi bảng màu sắc phá cách.

2/ Nhu cầu sử dụng máy bay tư nhân tăng 400% thúc đẩy tăng trưởng MRO

Ảnh: Jet MS

Sự bùng phát của Covid-19 đã kéo theo một số tác động đáng kể lên ngành hàng không. Theo Jet Maintenance Solutions (Jet MS, công ty bảo trì và sửa chữa hàng không thuộc sở hữu của Avia Solutions Group), các hãng hàng không tư nhân có sự tăng bất ngờ về nhu cầu sử dụng. Số lượng đặt chỗ đã tăng 400% do những lợi ích mà hàng không tư nhân mang lại, trong điều kiện hạn chế đi lại và cách ly xã hội như hiện nay.

Sự tăng trưởng lớn trong lĩnh vực hàng không tư nhân được dự đoán sẽ dẫn đến sự tăng trưởng nhu cầu đối với các dịch vụ MRO (Maintainance Repair Overhaul/Operation, các dịch vụ liên quan đến thay thế vật tư, phụ tùng và sửa chữa thiết bị, dụng cụ cho các nhà máy, hệ thống sản xuất công nghiệp). Theo Jet MS, thị trường MRO máy bay tư nhân toàn cầu ban đầu được dự đoán sẽ đạt mức 4,36 tỷ USD vào năm 2024. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, trị giá của MRO có thể sẽ vượt xa 5 tỷ USD.

3/ Ferretti khởi động lại toàn bộ chuỗi nhà máy sản xuất

Last year's Pershing 140 launch at the Ferretti Group Superyacht Yard in Ancona

Một trong những tập đoàn du thuyền lớn nhất thế giới đến từ Ý, Ferretti vừa khởi động lại sản xuất trong tuần qua, với hàng loạt các xưởng đóng tàu tại Ancona, Mondolfo, Cattolica, Forlì, La Spezia và Sarnico đã đi vào sản xuất sau thời gian dài bị ngừng hoạt động do Covid-19.

Việc tái sản xuất này tuân theo các quy định mới được ký kết giữa các tổ chức chính phủ  và công đoàn địa phương vào ngày 15/04/2020. Với sự quay trở lại này, Tập đoàn Ferretti cũng trả cho tất cả công nhân khoản tiền thưởng bằng tiền lương tháng 4 kèm theo một khoản thưởng 100 EUR theo Nghị định 18/2020.

Ferretti đang thận trọng quay trở lại, bắt đầu từ những du thuyền đã được ký hợp đồng và đang trong quá trình sản xuất. Đây là điều được nhiều chủ sở hữu du thuyền trên khắp thế giới mong chờ.

4/ Warren Buffet bán sạch cổ phiếu hàng không, Jeff Bezos có khả năng hầu tòa

Các hãng hàng không United, American, Southwest và Delta Airlines trước đây từng thuộc sở hữu của Berkshire.

Tối ngày 02/05, Berkshire Hathaway đã báo khoản lỗ ròng kỷ lục gần 50 tỉ USD trong quý I sau khi bán toàn bộ cổ phần tại các hãng hàng không Mỹ gồm United, American, Southwest và Delta Airlines với tổng trị giá 4 tỉ USD. Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới đã phải thừa nhận việc bán tháo vì Covid-19 là một nước đi sai lầm.

Trong tháng Tư, Berkshire bán đi 6,5 tỉ USD cổ phiếu và mua vào 426 triệu USD. Tuy vậy, công ty vẫn báo cáo lợi nhuận vận hành tăng từ 5,56 tỉ lên 5,87 tỉ USD, mức tăng 6%. Tuy nhiên, cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã giảm 20% trong năm nay trong khi chỉ số S&P giảm 13% cùng kỳ. 

Tập đoàn Amazon của Jeff Bezos đang bị nghi ngờ vị phạm thông tin cá nhân của bên thứ ba. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, vào thứ Sáu vừa qua, Jeff Bezos đã bị Ủy ban Tư pháp Hạ viện triệu tập trước Quốc về vụ việc leo thang trong sử dụng trái phép thông tin cá nhân của bên thứ ba, vốn đã được điều tra rất lâu với các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Facebook và Google. 

Các nhà lập pháp Hạ viện cho biết báo cáo từ Wall Street Journal đang trái ngược với lời khai của Amazon về việc không sử dụng dữ liệu cá nhân của người bán để cạnh tranh với họ. Cụ thể, Amazon từng nói với WSJ rằng họ đang tìm hiểu nội bộ và sẽ xử phạt bất kỳ nhân viên nào sử dụng dữ liệu người bán để trục lợi.

Hiện Amazon chưa có phản hồi nào về lá thư cáo buộc từ Hạ viện.


 
Back to top