BUSINESS OF LUXURY

Warren Buffett đầu tư 1 tỷ USD vào ngân hàng Nubank thân thiện với Bitcoin

Feb 17, 2022 | By Ton Binh

Tỷ phú Warren Buffett từng không muốn sở hữu bất kỳ tài sản tiền mã hoá nào. Nhưng gần đây, ông đã quan tâm hơn về lĩnh vực này khi danh mục các công ty liên quan tới Bitcoin được ông đầu tư tăng lên.

Theo đó, Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã bán phá giá một phần vốn nắm giữ Visa và Mastercard, tăng cường tiếp xúc với Nubank – ngân hàng công nghệ tài chính lớn nhất ở Brazil.

Thương vụ đầu tư trị giá 1 tỷ USD

Trong hồ sơ chứng khoán được thông báo ngày 14/2, tập đoàn đầu tư tiết lộ việc họ đã mua 1 tỷ USD cổ phiếu Nubank Class A vào quý 4/2021. Mặt khác,họ đã bán 1,8 tỷ USD và 1,3 tỷ USD giá trị cổ phiếu Visa và Mastercard, báo hiệu sự chuyển hướng khỏi các công ty tín dụng để tiếp cận với các đối thủ fintech.

Được mệnh danh là “nhà tiên tri Omaha” vì cách tiếp cận thận trọng của ông trong việc đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực “nóng” như thị trường fintech. Trước đó, Warren Buffett từng so sánh tiền số với vàng, và cho rằng hai loại tài sản này đều không tạo ra lợi nhuận hay cổ tức giống như cổ phiếu.

Tuy vậy, cổ phần mới của Bershire trong Nubank cho thấy vị tỷ phú đã có động thái mềm mỏng hơn với fintech. Cụ thể, ông đầu tư 500 triệu USD vào công ty khởi nghiệp vào tháng 7/2021. Lợi tức của khoản đầu tư này lên tới 150 triệu USD vào tháng 12/2021, sau khi Nubank niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Cho đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa cho thấy ý định bán cổ phần của mình tại Nubank.

Danh mục đầu tư của Buffett chủ yếu là các công ty yêu thích tiền mã hóa

Mặc dù không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin nhưng Buffett đã có sự tiếp xúc gián tiếp thông qua việc đầu tư vào các công ty liên quan đến lĩnh vực này.

Cụ thể, tháng 10/2021, US Bancorp – ngân hàng đầu tư lớn thứ năm tại Hoa Kỳ, đồng thời là ngân hàng được Buffett nắm giữ lượng lớn cổ phiếu đã tung ra dịch vụ lưu ký tiền mã hóa cho các nhà quản lý đầu tư tổ chức của mình. Động thái này được đưa ra sau khi chứng kiến sự gia tăng nhu cầu từ “dịch vụ quỹ cho khách hàng” trong vài năm qua.

Tương tự, trong một thông báo khác phát đi vào tháng 10/2021, Bank of America đã đưa ra sáng kiến nghiên cứu tiền mã hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức.

Nhiều tháng trước, BNY Mellon đã thông báo rằng họ sẽ nắm giữ, chuyển nhượng và phát hành Bitcoin, cùng các loại tiền mã hóa tương tự cho các khách hàng quản lý tài sản của mình.

Greg Waisman, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của dịch vụ ví tiền mã hóa Mercuryo khẳng định: “Khoản đầu tư vào Nubank có thể được coi là cách Buffett hỗ trợ thế giới fintech/tiền mã hóa mà không nhận lại những lời chỉ trích của ông ấy trong quá khứ “. 

Ông nhấn mạnh: “Ngay cả việc tiếp xúc gián tiếp cũng nhất định làm tăng tâm lý tích cực có thể thúc đẩy nhiều nhà đầu tư hơn vào lĩnh vực này”. 

Tiền mã hóa thu hút vốn đầu tư 

Các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền mã hóa vào năm 2021 ghi nhận mức tăng kỷ lục từ 35 tỷ USD lên 80 tỷ USD, theo số liệu của Bloomberg.

Dòng tiền chảy vào các quỹ đầu tư tiền mã hóa tăng gấp đôi trong năm 2021. Ảnh: Bloomberg.

Emily Portney, giám đốc tài chính của công ty đầu tư quốc tế (Bank of New York Mellon Corp.) – thuộc danh mục các công ty đầu tư của Buffett cho biết, tài sản kỹ thuật số có thể tạo ra “nguồn thu có ý nghĩa” cho các công ty ngân hàng đầu tư khi Bitcoin dần trở nên phổ biến.

Trong khi đó, Leah Wald, giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản tiền mã hóa Valkyrie Invesments dự đoán, sự gia tăng dòng vốn vào các phương tiện đầu tư liên quan đến tiền mã hóa có dấu hiệu khởi sắc.

Nubank vận dụng linh hoạt các cơ hội doanh thu bổ sung để mang lại lợi ích cho nhà đầu tư hàng đầu của mình là Warren Buffett. Ngân hàng đã mua lại Easynvest – nền tảng giao dịch trao đổi Bitcoin (EFT) vào tháng 9/2021. Quỹ giao dịch này cũng được niêm yết trên sàn chứng khoán B3, thị trường lâu đời thứ hai tại Brazil.

Thu Thảo – dẫn từ Cointelegraph


 
Back to top