Nghệ thuật

L’OFFICIEL CINEMATIC 2022: Đêm của hào quang, danh vọng và những huyền thoại điện ảnh

Dec 29, 2022 | By Bảo Châu

Không gian đặc sắc của những thập niên ở thế kỷ trước đã đưa những vị khách mời đặc biệt bước vào đêm tiệc tri ân điện ảnh, do điện ảnh và cho điện ảnh – L’OFFICIEL CINEMATIC 2022: “From Frames to Fame” do L’OFFICIEL Vietnam tổ chức vào tối ngày 27/12 vừa qua.

Renaissance là một trong những khách sạn lâu đời bậc nhất Sài Gòn, với vị trí nằm ngay cửa ngõ hướng vào khu trung tâm nhộn nhịp nhất của thành phaố, nơi chỉ cần bước sang bên kia đường là bến Bạch Đằng lịch sử. Tòa nhà 5 sao tráng lệ này đã đón những vị khách mời đặc biệt – là các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim, cùng với những diễn viên nổi tiếng và những con người tài hoa trong giới nghệ thuật đến với đêm tiệc tri ân “L’OFFICIEL CINEMATIC 2022: From Frames to Fame”.

Đây là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện thường niên mà L’OFFICIEL đặc biệt dành tặng những người đang ngày đêm quên mình cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt. Các khách mời đã cùng nhau lùi về quá khứ để sống lại những năm tháng kinh điển làm nên sự hưng thịnh của nền điện ảnh hiện tại, cũng như chia sẻ với nhau những giây phút lắng đọng khi nhìn lại một năm đầy những thành tựu đáng tự hào của nền điện ảnh Việt.

l'officiel cinematic 2022

Giám đốc sáng tạo Alex Fox và Stylist Kelbin Lei

l'officiel cinematic 2022 backdrop

Divo Tùng Dương

Diễn viên Hoàng Hà

Sau gián đoạn của hai năm đại dịch, có thể nói, đây là lần đầu tiên giới điện ảnh được quy tụ trong một bữa tiệc long trọng do một tạp chí thời trang tổ chức dành riêng cho họ, và được thiết kế đặc sắc đến vậy. Không chỉ được gặp lại những gương mặt bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã cùng nhau kề vai sát cánh qua những dự án đáng nhớ, các vị khách mời còn được dịp tỏa sáng trên “thảm đỏ” đặc biệt của L’OFFICIEL Vietnam, nơi những tấm pano đen trắng và những giai điệu jazz đủng đỉnh ngay lập tức đưa họ trở về thời của những rạp chiếu bóng nô nức người ra kẻ vào, thời của những minh tinh hàng đầu, ghi dấu ấn qua khung hình chạy phim đen trắng.

Nhưng đó không chỉ là bữa tiệc của sự hoài cổ. L’OFFICIEL mang đến một tinh thần mới cho những tác phẩm kinh điển đã làm nên lịch sử điện ảnh, bằng cách mời các nghệ sĩ rất trẻ, rất gen Z tham gia trong những màn biểu diễn, cho thấy sức sáng tạo và nguồn cảm hứng mới khi kết hợp giữa kinh điển và hiện đại, giữa huyền thoại và những tài năng trẻ đầy triển vọng. 

Đó là màn hợp xướng giữa ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và dàn Giao hưởng Trẻ Sài Gòn – IPO, để biểu diễn ca khúc “My Heart Will Go On” đầy tha thiết. Đó là những giai điệu hoành tráng và lôi cuốn của bản “Ensemble DITTO – B rossette” do IPO thể hiện, hòa cùng không khí của đêm tiệc. Đó là khúc hợp xướng saxophone cùng dàn nhạc của nghệ sĩ An Trần, tạo nên khoảnh khắc đầy tươi vui “Just the two of us”. Tất cả đã cùng mang đến cho đêm tiệc một không khí điện ảnh vừa hoài cổ, vừa đậm chất trẻ trung.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc trình bày ca khúc “My Heart Will Go On”

Saxophonist An Trần

Dưới sự dẫn dắt của MC – Hoa hậu Kiều Ngân, các khách mời là những nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên từ gạo cội đến tiềm năng của Việt Nam đều đã được chia sẻ những câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng. Đạo diễn Bảo Nhân, người đứng sau thành công của “Vũ trụ mỹ nhân” và gần đây nhất là “Cô từ hôm qua”, bộ phim tâm lý – ly kỳ – giật gân đã ngoạn mục giành chiến thắng tại phòng vé ngay tuần đầu ra mắt, cho biết “bí quyết” để tạo nên những chiến tích bạc tỉ của anh là tìm kiếm những người đồng đội như xây dựng gia đình. 

Trong khi đó, nhà sản xuất – đạo diễn Kathy Uyên, người giờ đây đã “lùi lại phía sau” với A.C.T – ngôi trường dạy diễn xuất cho những diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, cho biết tất cả những gì cô làm đều xuất phát từ niềm đam mê điện ảnh từ ngày còn nhỏ và việc nhận ra “sứ mệnh” dẫn dắt những thế hệ sau để tiếp nối con đường đầy chông gai nhưng cũng lắm hoa hồng của điện ảnh.

MC cũng đã giao lưu với những diễn viên trẻ vừa “chớm” nở một cách đầy ngoạn mục trong những bộ phim của năm qua, như Hoàng Hà trong “Em và Trịnh”, và Đồng Ánh Quỳnh của “Thanh Sói”. Cả hai tuy sở hữu những phong cách khác nhau và có con đường riêng biệt để đến với điện ảnh, nhưng đều có chung niềm đam mê, sự nghiêm túc và khiêm tốn cần thiết để tỏa sáng lâu dài cùng điện ảnh.

Divo Tùng Dương trình bày hai ca khúc của điện ảnh hiện đại

Đêm tiệc “From Frames to Fame” dẫn dắt các khách mời từ quá khứ đến hiện tại, để rồi kết lại với hai nghệ sĩ “gạo cội”.

Divo Tùng Dương xuất hiện trong sự bất ngờ của các vị khách tham dự. Anh chiêu đãi họ bằng hai bản tình ca cũng đồng thời là nhạc phim trong những bộ phim nổi tiếng – “Có chàng trai viết lên cây” trong bộ phim tình cảm đầy day dứt chuyển thể từ truyện ngắn “Mắt biếc”, và “Writing on the wall”, bài hát mãnh liệt trong “Spectre”, phần phim thứ 24 về chàng điệp viên huyền thoại 007. Cuối màn biểu diễn, Tùng Dương đã để lại cho cả khán phòng dư âm về niềm đam mê theo đuổi và cống hiến cho nghệ thuật. Đó cũng là thông điệp rất tuyệt vời để các nghệ sĩ trẻ noi theo.

Theo sau divo Tùng Dương là lời chia sẻ kết lại chương trình của nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên Đức Thịnh. Anh cho biết rất ấn tượng khi được hội ngộ các đồng nghiệp trong một sự kiện đặc biệt như thế này, khiến anh nhớ lại cả quá trình thăng trầm đã qua của mình cùng điện ảnh, cùng một niềm hy vọng lớn lao vào các thế hệ kế thừa trong tương lai.

Đạo diễn – NSX Đức Thịnh chia sẻ khép lại chương trình

Đêm tiệc khép lại với những cái cụng ly chúc mừng thành tựu của một năm đã qua, cũng như hy vọng về chặng đường huy hoàng sắp tới của điện ảnh Việt.

Buổi tiệc “From Frames to Fame” đã diễn ra thành công với sự đồng hành từ các nhà tài trợ Johnnie Walker Blue Label, Hamilton, Renaissance Riverside Saigon, Lancome và Liti Florist. Mỗi đơn vị không chỉ mang đến sự ủng hộ và tin tưởng hết mình để L’OFFICIEL Vietnam thực hiện thành công sự kiện rực rỡ, mà còn góp vào tiếng nói của L’OFFICIEL để khuếch đại tầm ảnh hưởng của điện ảnh đến đại chúng, thông qua các dự án, chiến dịch và sản phẩm đa dạng đồng hành cùng điện ảnh trong suốt chiều dài phát triển của họ.

Các hình ảnh khác tại đêm tiệc:

MC Kiều Ngân

Divo Tùng Dương chia sẻ sau khi biểu diễn

Giám đốc sáng tạo Alex Fox chia sẻ khai mạc chương trình

Đại diện L’OFFICIEL cùng các nhà tài trợ

Khoảnh khắc cheering mở màn cho đêm tiệc

Bàn tiệc cầu kỳ, sẵn sàng cho bữa tối linh đình của điện ảnh

High Society – From Frames to Fame


 
Back to top