Nghệ thuật / Đấu giá

Nhìn lại thị trường đấu giá năm 2021 qua 9 nội dung kịch tính hàng đầu

Dec 28, 2021 | By Trang Ps

2021 đang ở những ngày cuối cùng, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những bước ngoặt trên thị trường đấu giá trong năm nay, từ doanh số bán hàng khủng của NFT, sự trở lại của biểu tượng bị cắt dở Love is in the Bin của Banksy đến BST của Macklowe thu về 676 triệu USD,… Dù đại dịch càn quét khắp muôn nơi nhưng các phòng đấu giá lại không hề thiếu vắng sự kịch tính. 

Trong suốt 12 tháng qua, cộng đồng nghệ thuật quốc tế chứng kiến không ít những cuộc đấu giá ra mắt, ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng của nhóm nghệ sĩ mới nổi tham gia vào thị trường thứ cấp. Dưới đây là 9 thông tin chi tiết chính yếu do Artsy Price Database cung cấp về những nghệ sĩ, phương tiện và thể loại đã tạo ra cuộc cách mạng mạnh mẽ tại thị trường đấu giá năm 2021.

Sáu nghệ sĩ đại diện cho 25% thị trường vào năm 2021

Năm nay, có 6 nghệ sĩ hàng đầu chiếm đến 25% tổng giá trị của thị trường đấu giá, dẫn đầu bởi Pablo Picasso (620 triệu USD) và Jean-Michel Basquiat (434 triệu USD).

Nhiều nữ nghệ sĩ xuất hiện & tác phẩm của nghệ sĩ da màu đang phá kỷ lục 1 triệu USD

Mặc dù thị trường nghệ thuật phần lớn vẫn do các nam nghệ sĩ da trắng dẫn đầu, nhưng chúng ta đang chứng kiến một cuộc lột xác mới trên thị trường. Có 19 nghệ sĩ còn sống lần đầu tiên lập kỷ lục đấu giá hơn 1 triệu USD trong năm nay, phần lớn là phụ nữ và nhóm BIPOC. Đáng chú ý, gần một nửa số tác phẩm phá kỷ lục này được sáng tác trong 5 năm qua.

Công việc của những nghệ sĩ đã qua đời này đang được bán đấu giá

Đại diện 12 nghệ sĩ đã khuất ở đây đã thu hút sự chú ý mới trên thị trường thứ cấp trong năm nay. Các tác phẩm của họ đã lập kỷ lục đấu giá mới và lần đầu tiên phá vỡ mốc 1 triệu USD. Đáng chú ý, danh sách này cũng phản ánh khả năng sáng tạo mạnh mẽ của phụ nữ và các nghệ sĩ BIPOC, bao gồm Robert Colescott, Charles White và Leonor Fini.

Aboudia và Mr Doodle nằm trong số những nghệ sĩ còn sống có nhiều tác phẩm được bán đấu giá nhất

Không có gì ngạc nhiên khi thấy Banksy, David Hockney và Yayoi Kusama có nhiều tác phẩm được bán đấu giá nhất vào năm 2021, nhưng khá bất thường khi chứng kiến một số nghệ sĩ trẻ đang lên như Aboudia và Mr Doodle lọt vào top 10. Cả hai nghệ sĩ đều gây sốt trên thị trường thứ cấp trong năm nay và thị trường của họ đã tăng trưởng đáng kể từ năm 2020: Số lượng tác phẩm bán đấu giá của Aboudia và Mr Doodle năm nay lần lượt tăng 445% và 181% kể từ năm 2020.

Đây là những tác phẩm đắt giá nhất được sáng tác sau năm 2010 và được bán vào năm 2021

Ở hạng mục những bức tranh đắt nhất được bán trong năm nay chứng kiến những doanh số bán hàng gây chú ý. Tác phẩm bị cắt dở Love is in the Bin (2021) của Banksy chiếm vị trí số một và ở vị trí thứ 11 là tác phẩm Dissident Score (2019–21) của Julie Mehretu, được bán vào đầu năm nay trên Artsy, với tất cả số tiền thu được đã mang lại lợi ích cho Art for Justice Fund.

Chủ nghĩa biểu hiện chiếm 87% thị trường đấu giá (những bức được sáng tác sau 2010)

Vào năm 2021, nhu cầu về tranh của các nghệ sĩ mới nổi đã tăng vọt, với 351 bức tranh được thực hiện sau năm 2010 được bán với giá cao hơn 5 lần so với ước tính ban đầu. Trong phân khúc tranh này, chủ nghĩa biểu hiện chiếm ưu thế hơn chủ nghĩa trừu tượng, với 87% số tác phẩm. Các nghệ sĩ nổi bật trong nhóm này bao gồm Banksy, Matthew Wong, Flora Yukhnovich, Emily Mae Smith, Loie Hollowell, Cecily Brown, Jadé Fadojutimi, và Stanley Whitney.

Những nghệ sĩ dưới 35 tuổi này đang gây sốt

Một nhóm nghệ sĩ trẻ đang gây sức hút lớn trên thị trường thứ cấp vào năm 2021. Đây là danh sách 10 nghệ sĩ dưới 35 tuổi có tổng giá trị tác phẩm bán đấu giá cao nhất trong năm nay. Đáng chú ý là Jadé Fadojutimi, đã đạt được doanh số bán đấu giá chưa từng có trong tháng 10, khi cô phá kỷ lục ba lần trong những ngày liên tiếp. Và một nghệ sĩ NFT 18 tuổi FEWOCiOUS, được coi là nghệ sĩ trẻ nhất được Christie’s giới thiệu. Một loạt NFT của FEWOCiOUS thu về giá trị bảy con số vào tháng 7 vừa qua.

Các nghệ sĩ NFT này đang tạo ra làn sóng tại các nhà đấu giá

Có lẽ NFT là yếu tố dẫn đầu làm rung chuyển thị trường nghệ thuật năm nay. Giá bán kỷ lục 69,3 triệu USD cho một tác phẩm NFT của Beeple vào tháng 6 vừa qua đã khẳng định nhu cầu ngày càng tăng đối với NFT trên thị trường thứ cấp.

Với giá một tác phẩm NFT của Beeple, bạn có thể mua được 130 tác phẩm của các nghệ sĩ được giới phê bình đánh giá cao

Giá bán 69,3 triệu USD cho NFT EVERYDAYS: 5000 DAYS (2021) của Beeple tương đương với tổng giá trị 130 tác phẩm đã bán được trong năm 2021 của 9 nghệ sĩ nổi tiếng như: Salman Toor, Rashid Johnson, Amoako Boafo, Mickalene Thomas, Loie Hollowell, Kerry James Marshall, Titus Kaphar và Nicole Eisenman.


Báo cáo này được cung cấp bởi Artsy Price Database, theo dõi hàng triệu kết quả đấu giá cho các tác phẩm của hơn 340.000 nghệ sĩ. Được rút ra từ hơn 900 nhà đấu giá, bao gồm các tổ chức hàng đầu, cơ sở dữ liệu cho phép cộng đồng sưu tập lọc theo nghệ sĩ, ngày bán, từ khóa, kích thước tác phẩm nghệ thuật và giá cả và hoàn toàn miễn phí.


 
Back to top