Nghệ thuật / Đấu giá

Tranh Lê Phổ, Mai Trung Thứ vượt giá 13 tỷ đồng tại phiên đấu giá Sotheby’s ở Singapore

Aug 28, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Tại phiên đấu giá Sotheby’s chiều 28/8, một số tranh của họa sĩ Việt trong phiên đấu bán ở mức cao như: Trẻ em vui chơi của Mai Trung Thứ giá 504.000 SGD (8,4 tỷ đồng), La mere et l’enfant (Mẹ và con) của Lê Phổ giá 327.600 SGD (5,5 tỷ đồng)… trong đó, bức Bức “Phụ nữ Việt Nam” của Lê Phổ đạt mức 781.200 SGD (hơn 13 tỷ đồng).

Bức “Phụ nữ Việt Nam”, Lê Phổ (1907 – 2001). Năm sáng tác: khoảng 1938 Kích thước: 28.5 x 23.5 cm. Chất liệu: mực và bột màu trên lụa Ký “Le Pho” và triện dưới phải, Giá bán: 781.200 SGD (tương đương 560.000 USD)

Loạt tranh được giới thiệu trong phiên đấu giá trực tiếp “Modern and Contemporary Art” tại Sotheby’s Singapore, Lê Phổ – một trong Bộ tứ bên trời Âu có đến 8 tác phẩm được bán, trong phiên đấu 50 bức lần này.

Tác phẩm: Trẻ em vui chơi (children playing), Mai Trung Thứ (1906 – 1980). Năm sáng tác: 1955. Kích thước: 39 x 36 cm. Chất liệu: mực và bột màu trên lụa Ký “Mai Thu”, triện đỏ và năm trên phải. Tác phẩm đi kèm với khung gốc của họa sĩ. Giá bán: 504.000 SGD (tương đương 362.000 USD)

Theo Vnexpress, Bức “Phụ nữ Việt Nam” gây nhiều chú ý với mức giá dự đoán lên tới một triệu SGD (16,7 tỷ đồng). Tranh mực và bột màu trên lụa, kích thước 28,5×23,5 cm, được vẽ vào khoảng năm 1938, thuộc bộ sưu tập tư nhân của Mỹ. Lê Phổ khắc họa cô gái trẻ mặc áo dài màu trắng ngồi trên ghế gỗ truyền thống, mắt nhìn thẳng người đối diện. Nhân vật quàng khăn và đội mấn đồng điệu. Theo nhà đấu giá, tác phẩm tinh xảo và đặc biệt hiếm có, tiêu biểu cho kỹ thuật điêu luyện của danh họa trong việc xử lý lụa. Tranh từng được bán đấu giá trong phiên của Christie’s hôm 26/11/2017 với giá 725.000 HKD (2,16 tỷ đồng).

 

Người mua bức Phụ nữ Việt Nam là nhà sưu tập Việt Nam

Bức “La mere et l’enfant” (Mẹ và con)

Modern and Contemporary Art tuyển chọn 50 tác phẩm nổi tiếng của 37 họa sĩ, là bậc thầy ở Đông Nam Á và một số tên tuổi trên thế giới. Tác phẩm Tierfabel của họa sĩ người Đức Walter Spies dẫn đầu toàn phiên với dẫn đầu toàn phiên với giá hơn bốn triệu SGD (67,7 tỷ đồng). Melis, composition featuring Ni Dablig with Ni Gemblong with a boy behind the gender music instrument của họa sĩ người Hà Lan Willem Gerard Hofker đứng thứ hai khi được bán ở mức 2.268.000 SGD (khoảng 38 tỷ đồng). Xếp thứ ba là tác phẩm Boats and shophouses của Georgette Chen với hơn hai triệu SGD (khoảng 33,8 tỷ đồng).

Tác phẩm: Người và ngựa (Cavalier et cheval), Vũ Cao Đàm (1908 – 2000) Năm sáng tác: 1962 Kích thước: 73 x 60 cm Chất liệu: sơn dầu trên toan Ký “Vu Cao Dam 62” dưới phải Giá bán: 100.800 SGD (tương đương 72.300 USD)


 
Back to top