Sống / Du lịch

Câu cá trên du thuyền: Cùng Mery Fisher 895 Marlin chinh phục đảo ngọc Stewart

Aug 22, 2020 | By Trang Ps

Hòn đảo thiên đường Stewart của New Zealand là bối cảnh chính trong loạt phim truyền hình đình đám Fish of the Day, cùng với sự xuất hiện của chiếc du thuyền Mery Fisher 895 Marlin sang trọng đến từ Jeanneau.

Đảo Stewart là hòn đảo lớn thứ ba của New Zealand nhưng chỉ có khoảng 400 người sống ở đó

Đảo Stewart là hòn đảo lớn thứ ba của New Zealand, nhưng chỉ có khoảng 400 người sống.

Đảo Stewart thuộc New Zealand là thiên đường du lịch gần như tách biệt khỏi thế giới, đòi hỏi một chặng đường dài mới có thể ghé thăm. Còn được gọi dưới cái tên Rakiura, đây là hòn đảo lớn thứ 3 tại New Zealand, trải dài 30km về phía Nam của đảo Nam, xuyên qua eo biển Foveaux xinh đẹp. Đảo Nam cũng là thiên đường du lịch mang tính biểu tượng và là nơi chiếc du thuyền Merry Fisher 895 Marlin của Jeanneau xuất hiện trong phim Fish of the Day.

Để đặt chân đến đảo Stewart, bạn sẽ phải trải qua nhiều chuyến bay dài, khởi hành từ Hồng Kông qua Auckland trong vòng 11 tiếng đồng hồ, tiếp đến là hai chuyến bay nội mới có thể hạ cánh tại Invercargill, gần mũi phía nam của Đảo Nam. Nếu bay từ Singapore, bạn chỉ cần hai chuyến bay là tới được Invercargill, sau khi quá cảnh tại Christchurch.

The Jeanneau Merry Fisher 895 Marlin on the run in Stewart Island

Chiếc Jeanneau Merry Fisher 895 Marlin đang chạy trên đảo Stewart

Từ Invercargill, bạn có thể bắt taxi hoặc xe buýt đến thị trấn cực nam của Bluff và cuối cùng là một chuyến phà dài trong một giờ đồng hồ để ghé thăm Oban trên đảo Stewart. Nếu thời tiết thuận lợi, phà thực hiện hai chuyến về đảo Stewart mỗi ngày (sáng và tối). Trong khi đó, taxi nước cũng sẵn sàng phục vụ du khách trong điều kiện khí hậu cho phép.

Cùng Mery Fisher 895 Marlin chinh phục đảo ngọc Stewart

Nằm ở 46-47 vĩ độ Nam, cùng Chile và Argentina, đảo Stewart rộng 1.746 km2, ngăn cách với đảo Nam bởi eo biển Foveaux nổi tiếng. Chính vị thế địa hình này khiến Stewart trở nên tách biệt và cô lập. Dường như không có gì vây quanh nó ngoài đại dương xanh mênh mông. Nếu càng đi về phía nam, điểm dừng chân tiếp theo của bạn sẽ là Nam Cực.

Bởi thế, việc sở hữu chiếc du thuyền Merry Fisher 895 Marlin để ghé thăm Stewart xinh đẹp sẽ mang đến cuộc phiêu lưu tuyệt vời chưa từng có. Một trong những phiên bản mới nhất từ thương hiệu Pháp Jeanneau lừng danh xuất hiện nổi bật trong loạt phim truyền hình đình đám Fish of the Day, được trình chiếu ở hơn 80 quốc gia, kênh Geographic’s People và nhiều hơn thế nữa.

Clarke Gayford, hôn phu của Thủ tướng Jacinda Adern, quay phim Fish of the Day

Clarke Gayford quay phim trên Jeanneau Merry Fisher 895 Marlin

Tuyệt tác đại dương này đã đến Auckland 2 tháng trước khi xuất hiện tại New Zealand Boat Show. Chiếc du thuyền được vận chuyển trên một phương tiện đường bộ dọc chiều dài 1.700 km của đất nước, bao gồm hành trình qua eo biển Cook trên một chuyến phà qua đêm giữa Đảo Bắc và Đảo Nam. Sau hành trình 2 ngày, lần đầu tiên chiếc du thuyền được khởi động tại cảng Bluff trước khi băng qua eo biển Foveaux để đến vịnh Halfmoon và Oman.

Merry Fisher 895 Marlin là phương tiện mới nhất của người dẫn chương trình Fish of the Day – Clarke Gayford, còn được biết đến như vị hôn phu của Jacida Ardern – thủ tướng New Zealand. Vợ của tổng thống Mỹ thường được gọi là “Đệ nhất phu nhân” (America’s First Lady), vì thế nên Gayford thi thoảng được gọi đùa là “New Zealand’s First Man of Fishing”.

Ngoài việc là một gã “sport fisher” điển hình, Gayford cũng là “đại sứ môi trường” lên tiếng và thúc đẩy hoạt động bảo vệ đại dương, đặc biệt là những sinh vật biển. Cùng với Mike Bhana – Giám đốc sản xuất của Fish of the Day, Gayford đã hợp tác cùng Jeanneau để nhằm ghé thăm và giới thiệu những điểm đến kỳ lạ trên khắp hành tinh trong bộ phim trên du thuyền của hãng.

Gayford đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhân vật mới của Fisher Fisher, hình ảnh được theo dõi bởi một con hải âu lông đen đơn độc trong quá trình quay phim

Gayford đã hết lời khen ngợi 895 Marlin mới của Jeanneau

Merry Fisher 895 dài xấp xỉ 9m với cabin thoải mái cho tối đa 6 người lưu trú. Ngoài buồng lái rộng rãi, du thuyền còn sở hữu nhà vệ sinh, nhà tắm khép kín với vòi hoa sen, bếp nấu ăn,… phù hợp cho gia đình. Bố cục thiết kế của Marlin phù hợp cho hoạt động câu cá. Động cơ đôi Yamaha 225 cho hiệu suất 40 hải lý/giờ. Ngoài ra, du khách còn có thể lặn và tham gia các hoạt động thể thao dưới nước.

Bất cứ lúc nào cần thư giãn, bạn có thể dùng ghế gập, ngả lưng xuống nhìn ngắm quang cảnh đại dương xinh đẹp hay phóng máy bay không người lái lên bầu trời để quay phim.

Marlin sử dụng thùng nhiên liệu 300 lít quá khổ, cho phép chuyến thám hiểm diễn ra nhiều ngày trên đảo Stewart. Hơn thế nữa, xăng không có sẵn tại cầu cảng, và vì thế, phi hành đoàn phải đảm bảo họ mang đủ nhiên liệu trong 3 ngày để vừa câu cá vừa quay phim, cộng với hai lần vượt qua eo biển Foveaux.

Spectacular scenery and lots of wildlife are part of the experience of Stewart Island, which is separated from the South Island by the Foveaux Strait

Phong cảnh ngoạn mục và rất nhiều động vật hoang dã là một phần trải nghiệm trên đảo Stewart

Với không gian rộng rãi trong buồng lái và dưới sàn tàu, đoàn phim có thể mang theo nhiều máy ảnh, thiết bị âm thanh cùng dụng cụ câu cá, thiết bị lặn,… Fish of the Day mang Clarke và phi hành đoàn của anh phiêu lưu khắp thế giới, từ châu Á, qua Đại Tây Dương đến Bắc Mỹ.

Gayford  háo hức chia sẻ hành trình khám phá của anh với khán giả chương trình, trước khi giới thiệu món cá của mình cho một đầu bếp địa phương. Cuối cùng, phi hành đoàn cùng khán giả sẽ thưởng thức phần ăn này trên một vùng biển mênh mông tràn đầy cảm hứng.

Chiêm ngưỡng thế giới trù phú của đảo ngọc Stewart

Đảo Stewart là điểm câu cá nước lạnh tuyệt vời. Được thiên nhiên phú cho không gian cô lập và không bị khai thác quá mức, xung quanh bờ đảo, các khối đá khổng lồ được tô điểm bởi rêu xanh đã khiến quang cảnh cuộc phiêu lưu thêm phần độc đáo và lý tưởng.

Các tàu Marlin vui vẻ neo đậu gần bờ để bảo vệ

Jeanneau Merry Fisher 895 neo đậu gần bờ.

Nước trong vắt, khí hậu lạnh lẽo và là nơi lưu trú của nhiều loài cá mập trắng, hải cẩu,… nên đôi khi, những chuyến lặn biển cũng có thể khiến các nhà thám hiểm trong đoàn phim sợ hãi. Cá tuyết xanh là sản phẩm đánh bắt phổ biến nhất trên hòn đảo này. Cá tuyết của đảo Stewart được đánh giá là một trong những món ngon nhất và du khách có thể thưởng thức chúng tại khách sạn South Sea Hotel cũng như nhiều nhà hàng khác trên đảo.

Tiếp theo đó là thiên nga kèn, nhưng khác với cá tuyết xanh, chúng không xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra là paua, một loại bào ngư lớn màu xanh/đen có nguồn gốc từ New Zealand. Tại đảo Stewart, paua phát triển lớn và vô cùng phong phú.

Clarke với 'con cá của ngày' được chỉ định, người thổi kèn, phải mất một thời gian để tìm thấy

Clarke với chiến lợi phẩm trong ngày.

Vào mùa đông, ban ngày ở phía Nam thường ngắn, và vì thế, cuộc phiêu lưu câu cá và lặn biển của họ kết thúc tốt đẹp trước 4h chiều. Ánh sáng mờ dần và nhiệt độ giảm nhanh, du thuyền Merry Fisher 895 Marlin quay trở lại vịnh Halfmoon.

Du khách ghé thăm Stewart bằng đường biển sẽ có dịp chiêm ngưỡng thế giới động vật ly kỳ của đất nước New Zealand, từ đàn chim hải âu, hải cẩu, chim cánh cụt, cá voi đến những loài chim biển và động vật khổng lồ đầy mê hoặc khác.

Bở biển ngoằn nghèo của hòn đảo hãy còn hoang sơ với những vịnh rộng, nhỏ, hẻo lánh, hải cảng tự nhiên sâu thụt vào, mang đến giây phút kịch tính và bất ngờ cho cuộc phiêu lưu thám hiểm. Chưa kể, điểm du lịch này còn cung cấp nơi neo đậu và lưu trú an toàn, để tránh những cơn gió dữ dội định kỳ thổi ra ngoài khơi Nam Đại Dương.

Gayford trong nước thu thập paua và kina; tôm hùm cũng phổ biến

Gayford bắt paua, tôm hùm,…

Nhờ thiên nhiên đa dạng và phong phú, nơi đây cũng thực hiện những tour du lịch có người hướng dẫn khác nhau. Tuy nhiên, vẫn rất nhiều khách du lịch tự túc và ưa thích tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng của họ. Nếu là người thích tản bộ, con đường Rakiura Great Walk sẽ mang đến cho du khách cuộc vui tĩnh lặng và đầy tận hưởng. Chuyến đi bộ giúp bạn dừng chân ở một bờ biển tuyệt đẹp, với cảnh quan rừng bí ẩn. Nhiều người còn dựng những túp lều, cắm trại để ngủ qua đêm giữa khung cảnh trời mây, trăng sao lãng mạn và kỳ bí.

The South Sea Hotel is a Stewart Island icon

Du khách đến đây có thể lưu trú tại South Sea Hotel.

Lưu ý: Mùa Hè ở Nam bán cầu thường bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3. Đây cũng là thời điểm phổ biến nhất để du lịch đảo Stewart. Khách du lịch ít ghé thăm nơi đây vào mùa Đông vì nhiều hoạt động hấp dẫn bị tạm ngưng. Stewart nằm trong vùng khí hậu ôn đới, mát mẻ, có lượng mưa tương đối cao, tháng 2 là tháng khô nhất và tháng 5 là tháng ẩm nhất. Nhiệt độ cao điểm trong mùa hè là 17 độ (xuống còn 8, 9 độ qua đêm) trong khi tháng 7 là tháng lạnh nhất, với nhiệt độ trung bình ban ngày là 9 độ (xuống còn 1 – 2 độ qua đêm).

www.fishoftheday.tv

www.jeanneau.com


 
Back to top