Nơi tài sản gặp gỡ sự an yên
Thế hệ thịnh vượng toàn cầu tiếp theo đang đề cao những ngôi nhà mang lại sự an trú và chăm sóc sức khỏe hơn là kích thước, tìm kiếm không gian nuôi dưỡng tinh thần và lối sống bền vững.

Ảnh: Park Hyatt Phu Quoc Residences, một dự án của BIM Land thuộc tập đoàn BIM Group
Sự thay đổi định nghĩa về xa xỉ
Trong tập podcast gần đây với Sally Forster Jones (nhà sáng lập Forster Jones International) và Julie Faupel (nhà sáng lập Realm), Daniel chỉ còn vang vọng một từ khóa duy nhất: sanctuary (nơi an trú). Dù cuộc trò chuyện diễn ra tại Rosewood Residences ở Beverly Hills, ý niệm này vượt xa mọi bất động sản cụ thể. Nó cho thấy ý nghĩa của sự xa xỉ đang chuyển dịch trong mắt giới siêu giàu toàn cầu.
Trong nhiều thập kỷ, bất động sản của giới siêu giàu được đo bằng độ lớn, sự hoành tráng và vị trí. Nhưng ngày nay, thế hệ trẻ UHNWIs (Ultra High Net Worth Individuals – cá nhân siêu giàu) lại kể một câu chuyện khác. Họ vẫn ngưỡng mộ kiến trúc đẹp và tay nghề tinh xảo, nhưng tham vọng đã đổi thay. Tài sản quý giá nhất không phải là dinh thự rộng lớn, mà là cảm giác được phục hồi trong một nơi chốn. Một nơi để sống mà không cần lúc nào cũng “trình diễn”.
“Cảm giác về nhà” tức thì
Forster Jones chia sẻ: “Khách hàng của tôi thường quyết định trong vài giây liệu một bất động sản có ‘nói chuyện’ với họ hay không. Họ biết gần như ngay lập tức nếu nơi đó mang lại cảm giác như ở nhà.” Julie Faupel bổ sung: “Một nơi an trú thật sự tạo ra cảm giác vượt thời gian, luôn hấp dẫn giới thượng lưu.”
Những chia sẻ này phản chiếu xu hướng toàn cầu: thế hệ giàu mới muốn sự an toàn cảm xúc hơn là thêm những tiện ích phô trương. Với họ, một nơi an trú là chốn mà chỉ cần đặt chân đến, mọi thứ đã sẵn sàng.

Ảnh: Dự án Marriott Residences, Grand Marina Saigon
Wellness – “xa xỉ tối thượng”
Với UHNWIs trẻ, sức khỏe chính là xa xỉ đỉnh cao. Họ kỳ vọng ngôi nhà nuôi dưỡng điều đó: ánh sáng tự nhiên, sự kết nối trong-ngoài, hệ thống lọc khí và nước, phòng tắm chuẩn spa, vườn thiền, những góc tĩnh lặng để chiêm nghiệm.
Công nghệ ẩn mình phía sau: hệ thống ánh sáng và khí hậu tự động, cách âm biến sự tĩnh lặng thành yếu tố thiết kế, và an ninh được cảm nhận như sự yên tâm chứ không phải giám sát.
Bền vững – không thoả hiệp
Sự bền vững giờ đây là một phần của định nghĩa “sanctuary”. Thế hệ giàu trẻ không chỉ hỏi ai thiết kế, mà còn thi công thế nào, vật liệu ra sao, dấu chân carbon thế nào, và câu chuyện nhân văn phía sau sản phẩm. Một ngôi nhà làm hại hành tinh không thể là chốn an trú. Với họ, tính trách nhiệm và nguồn gốc là yếu tố then chốt.
Linh hoạt và tự do
Ngôi nhà lý tưởng phải cho phép “khóa cửa và rời đi” mà không cần lo lắng, với dịch vụ concierge, bảo mật, bảo trì vận hành trơn tru, vô hình. Nó cũng phải linh hoạt: phòng khách có thể biến thành studio làm việc, lounge thành retreat chăm sóc sức khỏe, hay khu ngoài trời nới rộng tùy mùa.
Các dự án toàn cầu đang lên ngôi. Trên khắp thế giới, những dự án mới đang đáp ứng nhu cầu này:
• Branded residences ở châu Á và Trung Đông, kết hợp sự riêng tư của nhà ở với dịch vụ khách sạn 5 sao.
• Biệt thự châu Âu được phục dựng bằng vật liệu bền vững và công nghệ tinh tế.
• Retreat trên núi, nơi sự tĩnh lặng và thiên nhiên trở thành xa xỉ tối thượng.
Những dự án này thành công không phải vì hoành tráng hơn, mà vì chúng mang lại cho chủ nhân cảm giác thuộc về và phục hồi. Đây chính là Tương lai của xa xỉ





