Sống / Khách sạn

Thuê chuyên cơ riêng: Các khách sạn xa xỉ cũng bước vào cuộc đua không khoan nhượng

Mar 11, 2020 | By Trang Ps

Trong nhiều năm qua, ngành du lịch xa xỉ đã và đang trải qua cuộc chạy đua mãnh liệt chưa từng có. Các khách sạn cao cấp bắt đầu phục vụ chuyên cơ riêng, đưa khách lưu trú đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn. Trong giai đoạn chạm đáy của ngành công nghiệp không khói vì Covid-19, đây cũng là một lựa chọn của giới nhà giàu đi du lịch. 

Máy bay phản lực tư nhân Aman - ngoại thất.jpg

Còn nhớ thời điểm năm 2015, Tập đoàn khách sạn Four Seasons công bố trải nghiệm dịch vụ chuyên cơ Private Jet khiến cả thế giới trầm trồ. Không dừng lại ở đó, đơn vị này còn cung cấp một penthouse đẳng cấp trị giá 50.000 USD/đêm tại tòa nhà Park Hyatt New York hoành tráng hay đội du thuyền đến từ Ritz Carlton với chuyến đi đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2020.

Nói như Jessie J, bầu trời và biển cả đã không còn là giới hạn đối với tầng lớp giàu và siêu giàu.

“Cuộc chạy đua” của chuỗi nghỉ dưỡng Aman cũng bắt đầu tiến vào không phận. Danh mục đầu tư xa xỉ của tập đoàn với 34 resort, khách sạn và nhà ở tư nhân vừa công bố chuyên cơ Aman Private Jet. Hiện tại, đơn vị này vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết của chuyên cơ nhằm mang đến những bất ngờ, thú vị cho khách hàng trung thành của hãng.

Travel on Aman's Bombardier Global 5000 includes an Aman Jet Concierge to plan each detail of the traveler's tailored experience.

Du lịch trên Bombardier Global 5000 của Aman

Được biết, khác với máy bay Four Seasons (và cả chiếc Airbus A321neo ra mắt vào năm 2021) phục vụ hơn 40 hành khách, Aman Private Jet chỉ phục vụ tối đa 12 người. Chuyên cơ sẽ xử lý mọi vấn đề của hành trình, phù hợp với một chuyến “retreat” riêng tư dành cho gia đình hay tổ chức.

Mặc dù có một số hành trình đã được thiết lập sẵn ở Indonesia, Trung Quốc và Bhutan, Aman Private Jet cho phép du khách tự tùy chỉnh hành trình của họ và ghé thăm các khách sạn mà họ mong muốn (không nhất thiết phải là khu nghỉ dưỡng Aman).

Máy bay phản lực tư nhân Aman là một phần mở rộng của triết lý khu nghỉ mát Aman.

Private Jet Aman là một phần mở rộng của triết lý khu nghỉ mát Aman.

Trên chiếc Bombardier Global 5000 của Aman, hành khách sẽ được phục vụ bữa ăn theo yêu cầu, sử dụng WiFi tốc độ cao và các dòng sản phẩm dưỡng da của Aman. Nội thất máy bay cũng phù hợp với thương hiệu Aman – tối giản và sang trọng. Giá của dịch vụ tùy thuộc vào điểm đến và thời gian của chuyến đi

Dịch vụ chuyên cơ cao cấp tại Six Senses Côn Đảo

Tại Việt Nam, nếu trước đây du khách phải đi bằng tàu hoặc máy bay dân dụng đến Côn Đảo, thì giờ đây, lần đầu tiên dịch vụ chuyên cơ đẳng cấp được một khu nghỉ dưỡng chính thức đưa vào phục vụ cho những khách hàng thượng đế. Sự kiện này được đón chờ bởi đông đảo du khách Việt Nam và quốc tế.

Hai máy bay King Air 350 và máy bay Legacy 600 được quản lý và vận hành bởi hãng hàng không Vietstar Airlines, hứa hẹn mang đến sự thoải mái và tiện nghi đẳng cấp cho du khách. King Air 350 là tàu bay cánh quạt với 8 ghế ngồi được bọc da và thiết kế rộng hơn tiêu chuẩn thông thường, mang lại cảm giác thoải mái kể cả khi bay liên tục 4 tiếng đồng hồ. Trong khi Legacy 600 có đến 10 ghế ngồi có thể ngả lưng và 3 ghế thư giãn sofa êm ái.

Thiết kế sang trọng cùng các tiện nghi cao cấp bên trong các chuyên cơ

Hành trình bay được nâng lên tầm cao mới với các dịch vụ đặc biệt như check-in trên không giúp giảm thời gian chờ đợi. Ngoài ra, chuyên cơ cũng cung cấp những menu thức ăn đa dạng để du khách lựa chọn tùy theo khẩu vị, có nhiều hình thức giải trí công nghệ cao để giải trí trong lúc bay; quầy bar, tủ áo và hệ thống liên lạc bằng vệ tinh đem lại một không gian thư thái đủ riêng tư cho khách trên chặng đường đến vơi thiên đường nghỉ dưỡng bên bờ biển của Six Senses.

Hiện tại, Six Senses Côn Đảo lên kế hoạch khai thác ba chuyến bay mỗi tuần cho mùa cao điểm, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất tại TP.HCM đến Côn Đảo. Đặc biệt, dịch vụ bay trọn gói luôn sẵn sàng phục vụ hành khách bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) và các thành phố lớn trong bán kính khu vực châu Á – Thái Bình Dương với thời gian bay tối đa 8 tiếng.


 
Back to top