Xe & Du thuyền

LUXUO Cars of the Week: Dàn siêu phẩm chính thức tái xuất sau thời gian giãn cách

Oct 10, 2021 | By Ton Binh

LUXUO Cars of the Week đã quay trở lại! Hãy cùng đoán xem chúng tôi sẽ mang đến bạn điều gì trong ngày cuối tuần này nhé.

Nóng tột độ vì dàn xe cổ cực hiếm tại Cần Giờ

Vừa qua, một loạt xe cổ hiếm có thuộc nhiều thương hiệu khác nhau bất ngờ xuất hiện tại một cung đường trên địa bàn huyện Cần Giờ, TP HCM.

Theo người dân, đây là những chiếc xe thuộc sở hữu của một công ty chuyên cho thuê xe dịch vụ. Sự xuất hiện của dàn xe cổ đẹp mắt này đã thu hút sự chú ý của không ít người đi đường và đặc biệt là giới đam mê, sành xe. Theo đó, từ trước ra sau là Ford Mustang Fastback 1967, Peugeot 203 1958, Toyota FJ40 Land Cruiser, nhưng chiếc lâu đời nhất trong dàn xe này là Peugeot 203, được sản xuất vào năm 1958.

Không hề thua kém là chiếc Ford Mustang Convertible đời 1966, đây được xem là một trong những chiếc Mustang có tuổi đời cao nhất tại Việt Nam. Thực tế, chiếc xe cũng thuộc thế hệ Mustang đầu tiên, có vòng đời từ năm 1964-1973. Dòng xe này không chỉ mang linh hồn của một trong phiên bản xe cơ bắp kinh điển của Mỹ, mà còn nổi bật bởi khí chất phóng khoáng nhờ thiết kế mui trần ấn tượng.

Kế đến là chiếc Ford Mustang đời 1967. Được biết, hiện ở Việt Nam chỉ có khoảng 15 chiếc. Mẫu xe này ra mắt lần đầu tiên vào năm 1964 tại hội chợ New York và ngay lập tức thu hút được nhiều khách tham quan với đường nét thiết kế khỏe khoắn thường thấy trên xe Mỹ. Đến nay, dòng xe này đã trải qua 6 thế hệ với nhiều lần nâng cấp.

Mustang Grande 1972 là phiên bản vô cùng hiếm hoi tại Việt Nam. Thật vậy, để sở hữu một chiếc xe này không phải là điều dễ dàng cho dù bạn chấp nhận chi ra một khoảng tiền lớn. Chiếc xe trong bài viết sở hữu nội thất sang trọng với ghế xô cao bọc vải, đồng hồ ODO điện, ốp trang trí nội thất với tay kéo đúc bệ tỳ tay và vô lăng hai chấu cổ điển…

Sau cùng là Toyota FJ40 thuộc dòng Land Cruiser được sản xuất từ ​​năm 1960 đến năm 2001. Phiên bản này đặc trưng nhờ thân xe truyền thống trên khung sườn SUV. Hầu hết, các mẫu Land Cruiser 40 series được chế tạo thành kiểu xe 2 cửa với kích thước lớn hơn một chút so với Jeep CJ.

Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh gây tò mò khi check-in tại showroom Rolls-Royce Việt Nam

Vào sáng ngày 9/10 mới đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đã đăng tải hình ảnh “check-in” tại showroom Rolls-Royce lên trang cá nhân. Nhiều khả năng, bức ảnh này đã được chụp từ trước vì cách đó vài ngày, chiếc Mercedes-AMG G63 của doanh nhân này được bắt gặp khi đang đỗ bên ngoài showroom Rolls-Royce tại quận 1, TP.HCM.

Trong bức ảnh, doanh nhân ngành nhựa đang đeo thử chiếc đồng hồ Richard Mille dù đang ngồi tại showroom hãng xe siêu sang. Điều này không có gì bất ngờ khi đơn vị phân phối Rolls-Royce tại Việt Nam là công ty con của S&S Group – tập đoàn chuyên kinh doanh các thương hiệu xa xỉ, trong đó có Richard Mille.

Ngoài siêu xe, đồng hồ là niềm đam mê lớn thứ 2 của doanh nhân Nhật Minh. Anh sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ rất ấn tượng với mỗi chiếc có giá từ vài tỷ VNĐ đến hàng chục tỷ VNĐ, được sản xuất giới hạn trên thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng tỏ ra nghi ngờ việc anh sẽ rước thêm một mẫu Rolls-Royce về garage. Theo thói quen, mỗi khi doanh nhân này “check-in” tại một showroom xe, anh thường mua ít nhất một chiếc xe của hãng đó. Ví dụ cho điều này là một danh sách các hãng xe: Aston Martin (Vantage độ AMR), Ducati (một mẫu V4 chưa xác định), BMW (Z4, X7, X3).

Ảnh: AutoPro

Nhiều ý kiến cho rằng Minh Nhựa nên rước chiếc Phantom VIII mới thể hiện “đẳng cấp”. Đây cũng là mẫu xe còn thiếu trong garage của doanh nhân này khi anh đang sở hữu chiếc Ghost đời cũ và Cullinan chưa ra biển số. Trong quá khứ, Phó tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành cũng từng sở hữu chiếc Phantom. Bên cạnh đó, Phantom VIII là mẫu xe đắt giá nhất của Rolls-Royce hiện nay. Tại Việt Nam, mẫu sedan siêu sang này có giá từ 55 tỷ VNĐ, chưa tính các tùy chọn đi kèm.

Đến nay, bộ sưu tập xe của Minh Nhựa vẫn rất đáng ngưỡng mộ với “thần gió” Pagani Huayra, Rolls-Royce Ghost, Cullinan, Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG G63 cùng dàn xe sang như Porsche Cayenne Coupe, BMW Z4, X7… Trong quá khứ, Minh Nhựa từng gây tiếng vang khi sở hữu Bugatti Veyron, Lamborghini Murcielago SV, Aventador SV…

Ca sĩ Đoàn Di Băng check-in bên Mercedes-AMG G63 sau nhiều tháng xa cách

Không lâu sau khi chia sẻ lên mạng xã hội dòng trạng thái “nhớ chiếc xế cưng G63”, mới đây nữ ca sĩ Đoàn Di Băng đã được dịp cầm lái siêu xe bạc tỷ sau nhiều tháng xa cách do dịch bệnh. Qua hình ảnh cô check-in bên chiếc xe cùng con gái Hana, giới mê xe đã nhận ra một vài điểm thay đổi trên chiếc Mercedes-AMG G63 sau nhiều tháng xa chủ.

Chi tiết dễ nhận diện nhất là logo Brabus ở phần đầu xe đã được thay thế bằng logo Mercedes-Benz chính hãng và cản trước vốn mang họa tiết màu cam nay cũng sơn màu đen khiến ngoại hình của xe trở nên vô cùng hầm hố với tông đen chủ đạo. Chiếc xe này đã gắn bó với vợ chồng Di Băng từ đầu năm 2021. Đi liền với tên tuổi của cô, chiếc xe khó có thể nhầm lẫn với những phiên bản Mercedes-AMG G63 khác khi được độ lại với phong cách cá nhân.

Ngoài ra, nội thất của chiếc xe được tái thiết kế gần như toàn bộ với sắc cam sặc sỡ. Ghế ngồi, vô-lăng, ốp cửa… đều được bọc bằng da Nappa và da lộn cao cấp màu cam. Trần xe còn được bổ sung hơn 300 bóng LED có thể điều chỉnh nhiều chế độ tạo nên “bầu trời sao” phong cách Rolls-Royce sang trọng.

Không chỉ mạnh tay lột xác cho xế cưng bằng tông màu ưa thích, nữ ca sĩ từng sở hữu chiếc McLaren 720S với lớp sơn màu cam độc đáo. Chiếc xe được điểm xuyết thêm một số đường chỉ bằng vật liệu decal màu đen, tạo điểm nhấn trên màu sơn cam, giúp xe đạt được cái nhìn mới khá hầm hố, hơi hướng xe đua. Ngoài ra, chiếc McLaren còn tạo được điểm nhấn với nhiều chi tiết được làm bằng carbon, đặc biệt là cánh gió phía sau. Được biết đây là quà tặng của chồng cô nhân dịp 20/10 năm ngoái.


 
Back to top