Xe & Du thuyền

Mẫu xe concept Porsche Vision 357 chính thức ra mắt thế giới

Jan 31, 2023 | By Ton Binh

Dòng xe đầu tiên khởi đầu thương hiệu Porsche là mẫu 356 Roadster ra mắt vào 8-6 năm 1948. Ngày kỷ niệm sinh nhật 75 tuổi của mẫu xe này đang tới gần. Thương hiệu Đức đang chuẩn bị cho ngày trọng đại với một dòng xe bí ẩn vừa được hãng nhá hàng trên tài khoản Instagram chính thức.

Cách đây 75 năm, tức tháng 6/1948, Roadster 356 No. 1 – chiếc xe đầu tiên mang thương hiệu Porsche đã xuất xưởng, đánh dấu cột mốc hình thành hãng xe thể thao lừng danh bậc nhất thế giới. Để kỷ niệm sự kiện ấy Porsche đã trình làng bản concept Vision 357 nhằm thể hiện ý tưởng về sự tổng hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thương hiệu.

Vision 357, được ra mắt tại sự kiện “DRIVE” của Tập đoàn Volkswagen diễn ra ở Berlin, Đức mang đến cảm giác thực sự đặc biệt cho giới đam mê và fan của Porsche. Điểm gây chú ý đầu tiên trên mẫu xe này chính động cơ xăng uy dũng, một điều khá bất ngờ đối với một mẫu xe ý tưởng ra mắt năm 2023. Nguyên nhân của việc này là do xe được phát triển dựa trên nền tảng khung sườn của 718 Cayman GT4 RS, bao gồm cả động cơ 6 xi-lanh phẳng, dung tích 4.0L, có công suất 493 mã lực. Tuy nhiên, khối động cơ đặt giữa của Vision 357 không dùng xăng thông thường mà chạy bằng nhiên liệu tổng hợp trung hòa carbon, biểu thị bởi logo “eFuel” mà Porsche đã cam kết phát triển.

Nét đáng chú ý tiếp theo của Vision 357 là thiết kế. Mặc dù dựa trên nền tảng hiện đại, chiếc xe concept này được tạo hình theo tỷ lệ cổ điển của chiếc 356 với cabin hẹp, tư thế ngồi thấp và hàng ghế sau rộng. Thân xe cực kỳ nhẵn, không có những nếp gấp cứng vốn là thứ không thể tạo ra với kỹ nghệ chế tác của năm 1948.

Tay nắm cửa được giấu bên cạnh cửa sổ bên và hầu như không thể nhận thấy đèn pha và đèn hậu, được thể hiện đơn giản bằng các biểu tượng dấu chấm lần lượt được sắp xếp theo hình tròn và hình chữ nhật. Đèn phanh cũng được ẩn vào dãy khe gió ở sau đuôi, chạy từ kính sau xuống bộ khuếch tán, gợi nhớ đến 356 khi xưa.

Vision 357 cũng thể hiện sự tôn vinh di sản đua xe thể thao của Porsche, đáng chú ý nhất là số “75” trang trí trên cửa và mui xe. Một số thành phần của thân xe được làm từ nhựa gia cố bằng sợi tự nhiên, giống như trên những chiếc Mission R và nguyên mẫu Cayman GT4 ePerformance từng ra mắt trước đây. Xe còn được trang bị mâm magie 20 inch với phong cách cổ điển và sở hữu các trục giữa bằng sợi carbon.

Bên cạnh đó là những chi tiết toát lên vẻ hài hước, chẳng hạn như hình dán đám mây nhỏ được trang trí bằng chữ “Air” nằm trên kính bên ngay phía trước cửa hút gió ám chỉ quá trình nạp không khí, hoặc decal hình khủng long bạo chúa T-Rex trên bệ cửa. Sở dĩ có những hình này là bởi trong lúc thực hiện dự án, các nhà thiết kế của Porsche đã đùa giỡn với nhau rằng họ đang tạo ra một chiếc xe concept chạy xăng trong năm 2023 – một “con khủng long cổ đại” trong thời kỳ mà xe điện đang dần lên ngôi.

Sau khi triển lãm trưng bày Vision 357 tại Berlin kết thúc vào giữa tháng 2 năm nay, nó sẽ dần được Porsche cho “xuất ngoại” đến các sự kiện lớn trên khắp thế giới. Hy vọng rằng thiết kế vượt thời gian này cũng là nguồn cảm hứng cho những chiếc xe thể thao chạy điện 718 thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt vào năm 2025.

Porsche Vision 357 sẽ được sản xuất duy nhất một chiếc và mang tính trưng bày nhiều hơn là kinh doanh.


 
Back to top