Điểm danh xe ô tô bán chạy nhất năm 2024: Ông lớn vững vàng, xe điện trỗi dậy
Thị trường xe ô tô toàn cầu trong toàn năm 2024 đã qua chứng kiến sự lên ngôi của những mẫu xe điện và sự thống trị bền vững của những thương hiệu lâu đời. Còn ở Việt Nam, top 3 xe bán chạy nhất đến từ hai cái tên của Vinfast và Mitsubishi.
Báo cáo đến từ Statista và Visual Capitalist điểm danh những mẫu xe được ưa chuộng nhất trên toàn cầu trong năm 2024 vừa qua – từ những chiếc SUV lai điện đến những mẫu bán tải hầm hố.

Bộ ba dẫn đầu xe ô tô bán chạy nhất: Tesla Model Y và sự thống trị của Toyota
Không có gì ngạc nhiên khi Tesla Model Y là mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm 2024 với hơn 1,09 triệu chiếc được bán ra. Mẫu SUV chạy điện của Tesla tiếp tục khẳng định vị thế của mình nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và sự bùng nổ của thị trường xe điện trên toàn cầu. Không chỉ đơn thuần là một chiếc xe, Model Y còn là biểu tượng cho cuộc cách mạng xanh trong ngành công nghiệp ô tô. Theo Reuters, doanh số của Tesla tại Trung Quốc trong năm 2024 đạt kỷ lục với hơn 657.000 xe, đóng góp đáng kể vào tổng doanh số toàn cầu của hãng.

Tesla Model Y
Đứng thứ nhì là Toyota Corolla với 1,08 triệu xe được tiêu thụ. Là mẫu xe gắn liền với sự bền bỉ và độ tin cậy, Corolla vẫn giữ vững vị trí của mình dù đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Ở vị trí thứ ba là Toyota RAV4 với 1,02 triệu xe được bán ra, tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ của phân khúc SUV nhỏ gọn trên thị trường. Bên cạnh đó, Toyota đã bán tổng cộng 9,85 triệu xe trong năm 2024, giữ vững vị trí thương hiệu ô tô số một thế giới.

Toyota Corolla Hybrid Sedan

Toyota RAV4
Xe ô tô Mỹ vững vàng, xe Nhật bứt phá
Ford F-150 giữ vị trí thứ tư với 900.000 chiếc được tiêu thụ, tiếp tục là dòng xe bán tải thống trị thị trường Bắc Mỹ. Không chỉ nổi bật với sức mạnh và độ bền, F-150 còn được ưa chuộng nhờ khả năng vận hành linh hoạt và công nghệ tiên tiến được tích hợp.

Ford F-150
Ở vị trí thứ năm là Honda CR-V với 740.000 xe được bán ra, tiếp tục là một trong những mẫu SUV phổ biến nhất nhờ thiết kế tinh tế và tính thực dụng. Xếp ngay sau đó là Chevrolet Silverado với 640.000 chiếc, khẳng định rằng phân khúc bán tải vẫn là một phần không thể thiếu trong thị trường ô tô toàn cầu.

Honda CR-V
Sự trỗi dậy của xe châu Á và sự ổn định của châu Âu
Sự trỗi dậy của các hãng xe Hàn Quốc và Trung Quốc là một điểm sáng trong năm 2024. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ bảy với 610.000 chiếc được tiêu thụ, thể hiện sự thành công của Hyundai trong việc mang đến những mẫu xe SUV nhỏ gọn có thiết kế hiện đại và mức giá hợp lý.

Hyundai Tucson
Ở vị trí thứ tám, Toyota Camry với 580.000 xe bán ra tiếp tục duy trì sức hút của dòng sedan truyền thống, bất chấp sự lên ngôi của các dòng SUV. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất trong danh sách này chính là sự xuất hiện của BYD Song, mẫu SUV đến từ Trung Quốc với 570.000 chiếc được bán ra (xuất khẩu ở các thị trường toàn cầu dưới tên gọi BYD Seal U hoặc Sealion 6). Thành công này đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

Toyota Camry

BYD Song
Khép lại danh sách là Volkswagen Tiguan với 540.000 xe được bán ra, tiếp tục đại diện cho sự tin cậy và chất lượng đến từ châu Âu. Mẫu SUV này giữ vững vị trí là một trong những lựa chọn hàng đầu tại nhiều thị trường, đặc biệt là ở châu Âu.

Volkswagen Tiguan
Còn thị trường xe ô tô tại Việt Nam trong năm 2024 vừa qua như thế nào?
Ngoài những thống kê của Data Statistician và Visual Capitalist xoay quanh bức tranh doanh số xe ô tô toàn cầu, thì tại Việt Nam trong năm 2024, thị trường xe ô tô đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong xu hướng tiêu dùng. Theo báo cáo từ VinFast, mẫu xe điện VF 5 đã bán được hơn 32.000 chiếc, trở thành mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Xếp ngay sau đó là VinFast VF 3 với 25.000 xe bán ra, cho thấy người tiêu dùng trong nước đang dần ưu tiên các mẫu xe điện nội địa. Mitsubishi Xpander, một cái tên quen thuộc, vẫn giữ được vị thế vững chắc với 19.498 xe bán ra, tiếp tục là mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam.

Vinfast VF-5

Vinfast VF-3

Mitsubishi Xpander
Danh sách doanh số xe này không chỉ đơn thuần là một bảng xếp hạng doanh số, mà còn phản ánh rõ xu hướng của ngành công nghiệp ô tô. Xe SUV tiếp tục thống trị với tám trong mười mẫu xe bán chạy nhất đến từ phân khúc này, cho thấy sự ưa chuộng của khách hàng đối với các mẫu xe đa dụng, rộng rãi và phù hợp với nhiều địa hình khác nhau. Các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn duy trì được vị thế vững chắc với bốn đại diện trong danh sách, trong khi các thương hiệu Mỹ tiếp tục chiếm lĩnh phân khúc bán tải. Điều đáng chú ý nhất là sự vươn lên mạnh mẽ của các hãng xe điện như Tesla và BYD, báo hiệu một kỷ nguyên mới nơi xe điện không còn là lựa chọn thứ yếu mà đang dần trở thành xu hướng chủ đạo.
—
Nguồn tham khảo: Statista, Visual Capitalist, VNEXpress, Tiền Phong





