Hà Nội sắp có thêm khu căn hộ xa hoa The Matrix One

Sep 10, 2020 | By Nguyen Huu Hon
  • Address: Le Quang Dao
  • Property Type: Apartment
  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 3
  • Year: 2020

Sở hữu vị trí đắt giá tại khu vực Mỹ Đình, The Matrix One do MIKGroup phát triển đã trở thành tâm điểm trên thị trường bất động sản hạng A khi đáp ứng được sự mong đợi của giới thượng lưu thủ đô.

Vị trí vàng

The Matrix One nằm ngay trên mặt đường Lê Quang Đạo rộng lớn, giao thoa với hầu hết những con đường, dãy phố chính của phía Tây Hà Nội. Vị trí của The Matrix One càng trở nên đắt giá khi chủ đầu tư “chịu chơi” xây dựng một công viên hồ điều hòa rộng 14ha nằm ngay đối diện dự án. Cùng với đó là một hầm đi bộ xuyên qua đường để bảo đảm an toàn, giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích của công viên.

Một đặc quyền mà hiếm có dự án nào cùng phân khúc có được là khi sở hữu căn hộ tại The Matrix One, cư dân sẽ trở thành những khán giả chiêm ngưỡng giải đua F1 ngay từ ban công nhà.

Tinh tế, tỉ mỉ ở từng chi tiết

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các cư dân danh giá, chủ đầu tư đã lựa chọn những ông lớn hàng đầu trong các lĩnh vực như: Công ty Baumschlager Eberle – một trong những công ty kiến trúc đa quốc gia thành công nhất trên thị trường thế giới; Công ty CP Xây dựng Coteccons – nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam; Công ty EDEN Landscape – một trong số ít những công ty đầu tiên của Việt Nam làm thiết kế cảnh quan chuyên nghiệp, hiện đại.

Ngay cả hệ thống thang máy và số căn hộ tại tòa nhà đã cho thấy sự đầu tư lớn của chủ đầu tư The Matrix One. Khi các dự án cùng phân khúc cao cấp khác có tới 15-18 căn hộ trên 1 sàn thì The Matrix One chỉ xây dựng 10 căn hộ/1 sàn với 7 thang máy tốc độ cao 3,5m/s, tức mỗi một thang máy chỉ phục vụ 1,2 nhà/sàn.

Môi trường sống sạch tại The Matrix One được kiến tạo bởi hệ thống khí luân chuyển từ sảnh hành lang đến lọc không khí tại phòng khách ở từng căn hộ, tạo không gian sống trong lành, bảo vệ sức khỏe cư dân dù mùa khô hay mùa mưa. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng áp dụng công nghệ hiện đại nhất để đem đến cho cư dân The Matrix One nguồn nước sạch tinh khiết. Từ hệ thống, nước sẽ được lọc thô trước khi cấp vào bể chứa trung tâm tòa nhà. Mỗi khu bếp còn được lắp đặt thiết bị lọc nước tại vòi, đảm bảo quy chuẩn cao và được đánh giá là giải pháp tân tiến, hiện đại bậc nhất tại Hà Nội hiện nay.

Phong cách đương đại, lối sống thượng lưu

Phong cách thiết kế đương đại tiếp tục được MIKGroup đưa vào không gian bên trong từng căn hộ The Matrix One, giúp dự án này trở thành kiệt tác kiến trúc thế hệ mới, thể hiện sự đẳng cấp, thượng lưu của những chủ nhân ưu tú. Các căn hộ được thiết kế đa dạng, từ 2-3 phòng ngủ với diện tích linh hoạt từ 86-112m2. Nổi bật là căn hộ hạng sang Dual key được thiết kế theo hình thức “2 trong 1”, tách biệt thành 2 không gian riêng tư, có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của gia chủ, vừa để ở vừa để đầu tư hoặc chung sống trong gia đình đa thế hệ.

Ấn tượng hơn nữa là toàn bộ nội thất của mỗi căn hộ đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới bao gồm: điều hòa trung tâm toàn phần, thiết bị bếp Bosch, thiết bị vệ sinh Duravit – thương hiệu gắn liền với các khách sạn 5 sao trên thế giới, khẳng định đẳng cấp của gia chủ.

Môi trường sống hiện đại tại The Matrix One được kiến tạo bởi mô hình “all-in-one” gồm hơn 39 tiện ích đa dạng như: hệ thống sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, vườn thiền, siêu thị, trường học quốc tế ngay trong khuôn viên dự án sẽ giúp cư dân không cần di chuyển nhiều mà vẫn được trải nghiệm mọi tiện ích cao cấp. Cùng với đó là bể bơi 4 mùa được bố trí ở tầng 4 giữa 2 tòa tháp với tầm nhìn tuyệt mỹ ra công viên hồ điều hòa.

(Tổng hợp)