Phong cách

Bộ sưu tập Comète Chanel: Vẻ đẹp từ các vì tinh tú

Dec 22, 2019 | By Hai Yen

Comète Chanel bao gồm hoa tai, dây chuyền, nhẫn và vòng đeo tay rực rỡ với họa tiết 5 cánh được chế tác từ vàng trắng 18 ct đính kim cương hay ngọc trai.

Bộ sưu tập trang sức Comète mới của Chanel như một lời nhắc nhở về vai trò của Chanel như nhân vật đã thay đổi sâu sắc ngành thời trang của những năm 1930.

Gabrielle “Coco” Chanel luôn bị hấp dẫn bởi các vì tinh tú và sao chổi. Khi còn nhỏ, mỗi buổi sáng, bà sẽ đi bộ trên một hành lang dài được lát bằng những viên sỏi được đánh bóng và sắp xếp theo hình sao năm cánh. Những ký ức này đã truyền cảm hứng cho chủ đề của bộ sưu tập trang sức đầu tiên, Bijoux de Diamants, ở Paris vào năm 1932.

Chanel, người yêu các loại phục sức, đã tạo ra bộ sưu tập 35 món với những viên kim cương đích thực để làm sống lại thị trường trang sức trong cuộc Đại khủng hoảng. “Nếu tôi chọn kim cương, thì đó là vì chúng có giá trị lớn nhất trong kích thước nhỏ nhất… Tôi muốn che chở phụ nữ bằng các chòm sao. Các vì sao! Sao đủ kích cỡ,” bà từng nói.

Qua từng ấy năm, sao chổi và các vì tinh tú là một phần không thể thiếu trong tinh thần thiết kế của Chanel. Với bộ sưu tập mới này, các họa tiết nổi tiếng đã được diễn giải lại qua hàng loạt hoa tai, dây chuyền, nhẫn và vòng đeo tay rực rỡ. Xoay quanh thiết kế năm cánh, các món trang sức Comète được chế tác từ vàng trắng 18ct đính kim cương hay ngọc trai. Ngay từ chiếc khuyên tai sang trọng đến vòng cổ sao chổi tinh tế, kết hợp vàng, vàng trắng và kim cương dưới hình dạng nổi bật của hai ngôi sao băng, bộ sưu tập Comète tạo nên phong cách rất riêng biệt.

Là biểu tượng của vẻ đẹp, sự chuyển động và tinh thần tự do, hình dạng năm cánh “làm nổi bật sự lấp lánh của kim cương một cách tốt nhất”, Coco Chanel từng cho biết. Hiện đại nhưng bắt nguồn từ nền di sản tám thập kỷ của Chanel, bộ sưu tập Comète mang đến chiếc vòng tay kiểu dáng tinh tế có thể đeo với hoa tai kim cương mang hai tông màu đậm.

Chủ đề thiên văn này còn thể hiện ở nhiều thiết kế khác nhau, như những chiếc nhẫn với ba biến thể – một chiếc hình ngôi sao băng quyến rũ bằng vàng trắng và kim cương 18ct, một chiếc nhẫn hình sao bằng vàng trắng 18 cara, kim cương và ngọc trai nuôi nhân tạo, và một chiếc với hai viên kim cương hình sao. Tất cả chính là lời khẳng định hùng hồn về gu thẩm mỹ và sự sành điệu của chủ nhân.

Chủ đề tinh tú và sao chổi vẫn là một trong những họa tiết quyến rũ nhất từ ​​Chanel cùng với sư tử và hoa trà. Bạn có thể đeo những món trang sức duyên dáng này trong mỗi ngày đi làm hoặc kết hợp chúng với những chiếc váy cocktail sang trọng vào cuối tuần. Hấp dẫn mọi phụ nữ với kim cương lấp lánh, bộ sưu tập trang sức tinh xảo của Comète rất lãng mạn và là một lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò của Chanel như nhân vật thay đổi cuộc chơi trong ngành thời trang những năm 1930.


 
Back to top