Phong cách / Đồng hồ

Modern Collectible: CEO Tùng Phạm – Tay chơi đồng hồ thế hệ mới

Apr 23, 2023 | By Ton Binh

Trong thế giới đồng hồ muôn hình vạn trạng, sẽ thật thiếu sót nếu chỉ nói về những nhà sưu tầm đồng hồ, vốn được biết đến với đam mê chinh phục các tạo tác quý hiếm, độc nhất mà không viết về những “người yêu đồng hồ đích thực”, người luôn xem “cỗ máy thời gian” như một bạn hữu thân thiết.

Trước đây, ngành đồng hồ thường bị ràng buộc bởi rất nhiều quy tắc, nhưng theo thời gian, những giới hạn, những định kiến xưa cũ ấy đã dần được tháo bỏ, từ đó mang đến cho vùng đất vốn bị thống trị bởi các bộ phận cơ khí khô khan thêm phần đa sắc màu. Từ mong muốn mang đến cho độc giả một vài khía cạnh mới mẻ và thú vị chưa từng được tiết lộ trong thế giới đồng hồ, LUXUO Vietnam xin mời bạn làm quen với anh Tùng Phạm – CEO của thương hiệu Thời trang Lê Thanh Hòa. 

CEO Tùng Phạm có lẽ là cái tên rất quen thuộc đối với các tín đồ và cả những ai đang làm việc trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam, anh hiện là Giám đốc Điều hành của thương hiệu thời trang nổi tiếng Lê Thanh Hòa, đồng thời là người đứng sau thành công của các show trình diễn tiếng tăm trong và ngoài nước của nhà thiết kế đa tài Lê Thanh Hòa. Trong hành trình sự nghiệp của mình, anh đã dành trọn tâm huyết để cống hiến cho ngành thời trang, từ đó đạt được nhiều thành công nhất định. Mặc dù vậy, anh lại là một người có phong cách sống khá bình dị, dễ gần và yêu thích nghệ thuật. Khi trò chuyện cùng chúng tôi, anh còn rất khiêm tốn khi chia sẻ về bản thân cũng như thú chơi tao nhã của mình.

Sau đây, xin mời độc giả gặp gỡ người đàn ông tài hoa này để nghe anh chia sẻ về tình yêu với những “cỗ máy thời gian”, cũng như mối liên hệ giữa lĩnh vực thời trang và đồng hồ sang trọng. 

Đầu tiên, LUXUO Vietnam xin hỏi rằng anh đã đến với thú chơi đồng hồ như thế nào?

Thật sự, tôi có niềm yêu thích dành cho đồng hồ từ rất lâu, có lẽ là khi còn bé – lúc mẹ mua cho tôi chiếc đồng hồ điện tử Casio. Tôi nghĩ bạn biết mẫu đồng hồ đó đấy, chiếc casio ba nút – mặt nhỏ mà rất nhiều cô bé, cậu bé bằng tuổi tôi và bạn lúc ấy thường đeo. Có thể nói rằng đó chính là chiếc đồng hồ đầu tiên của tôi, mặc dù giá trị không cao, nhưng đó là chiếc đồng hồ tôi rất quý vì là quà của mẹ. Đáng tiếc là tôi không lưu giữ được nó đến ngày hôm nay.

Theo thời gian, khi lớn lên, đồng hồ vẫn là phụ kiện không thể thiếu mỗi khi tôi ra phố, tôi ý thức được tầm quan trọng của đồng hồ đối với một người đàn ông dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau này, khi bắt đầu đi làm và dành dụm được cho mình, tôi đã mua thêm một số mẫu đồng hồ yêu thích, phù hợp với khả năng lúc bấy giờ. Tôi thật sự không nhớ có tất cả bao nhiêu chiếc, vì đã tặng lại chúng cho người thân, bạn bè – những người cần chúng hơn tôi. Cũng như câu nói “Bạn không thực sự sở hữu một chiếc đồng hồ, bạn chỉ gìn giữ nó cho thế hệ mai sau”. Tôi vui khi làm điều đó.

Nhưng tôi vẫn giữ lại cho mình chiếc Seiko Automatic Diver 200m như bạn thấy ở đây. Có thể nói rằng đây là chiếc đồng hồ cơ đầu tiên mà tôi mua cho mình, hơn nữa là nó có rất nhiều giá trị kỷ niệm với tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn đeo chiếc đồng hồ này trong những chuyến công tác xa, hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm như cắm trại, trekking vì sự bền bỉ và thiết kế trẻ trung, mạnh mẽ của chiếc đồng hồ này.

Sau đó, cách đây 6 năm, khi đảm nhận vai trò giám đốc điều hành tại thương hiệu thời trang Lê Thanh Hòa, tôi lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chiếc đồng hồ với một người đàn ông, một businessman. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu nâng tầm bộ sưu tập đồng hồ của mình bằng hai chiếc Rolex Datejust, Hublot Classic Fusion Titanium Pavé 42mm, Cartier Santos Dumont cổ điển và một số mẫu đồng hồ cao cấp khác. Vì khi tiến sâu hơn vào lĩnh vực thời trang, đặc biệt Lê Thanh Hòa là thương hiệu thời trang cao cấp dành cho phái nữ, thì ngoài phong cách phục trang cá nhân, hay những phụ kiện đi kèm như ví, mắt kính và đồng hồ càng phải được chú ý nhiều hơn. 

Bạn biết đấy, hằng ngày tôi gặp gỡ rất nhiều khách hàng, đối tác hoặc các nhân vật có tầm ảnh hưởng, và khi tôi tư vấn thời trang cho họ – những người vốn có gu thẩm mỹ cao, đồng thời đang sử dụng hàng hiệu, thời trang cao cấp, nhưng bản thân người tư vấn cho họ (là tôi) lại ăn mặc hoặc dùng phụ kiện không cùng đẳng cấp với họ, thì rất khó để một đối tác, một khách hàng đặt trọn niềm tin ở tôi khi đưa ra hướng dẫn cho họ về phong cách, hay lối lựa chọn trang phục phù hợp cho những sự kiện quan trọng của họ.

Đó là chưa kể đến trường hợp, họ là người ở tầng lớp thượng lưu, có địa vị cao trong xã hội, dễ dàng chi ra rất nhiều vật chất để mua sản phẩm của những thương hiệu đồng hồ cực xa xỉ. Do đó, thú chơi không hề dễ dàng, và từ đó tôi đã trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức… ít nhất bản thân cũng phải là một người có gu trong việc sử dụng phụ kiện, cũng như cách hòa phối cùng trang phục để phù hợp với các dịp khác nhau ra sao.

Trong vai trò là Giám Đốc Điều Hành của một thương hiệu thời trang danh tiếng, chắc chắn anh sẽ ưu tiên yếu tố thời trang khi chọn mua đồng hồ?

Đây là bộ sưu tập hiện tại của tôi và khi xem nó chắc chắn bạn sẽ thấy rằng tôi luôn đặt yếu tố thời trang lên hàng đầu khi chọn đồng hồ, điển hình như hai chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hublot và Sevenfriday. Mặc dù cả hai hãng đồng hồ này đều khá mới, nhưng thiết kế của họ rất thời thượng, trẻ trung, phù hợp với gu thời trang của tôi, đó là lý do khiến tôi chọn đồng hồ của hai hãng nói trên. Đây là các thiết kế rất hot trên thị trường, chúng không chỉ được chọn đeo bởi những người có gu thời trang hiện đại, mà còn thu hút cả tín đồ đồng hồ trên thế giới, ai ai cũng biết đến dòng đồng hồ này.

Là một người đa dạng về phong cách, tôi có thể mặc suit trang trọng, hay phối quần jean cùng áo polo hoặc áo sơ mi để đi làm, đi gặp khách hàng v.v… cho nên những chiếc đồng hồ mà tôi chọn đều phải phù hợp với từng phong cách cá nhân để có thể linh hoạt thay đổi hằng ngày. Tuy nhiên, chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải đảm bảo được công năng, tính ứng dụng thực tế như độ chính xác, sự bền bỉ và thoải mái khi đeo trên tay trong thời gian dài. Tôi là người yêu thích thời trang lẫn đồng hồ, do đó cả hai yếu tố ấy cần phải song song với nhau.

Thương hiệu/mẫu đồng hồ nào trong bộ sưu tập cá nhân của anh là chiếc đồng hồ/thương hiệu gắn bó với anh nhiều nhất trong đời sống thường nhật?

Về trường hợp này, tôi có thể chia sẻ với bạn rằng đó là Rolex, chính xác là dòng Datejust, vì bên cạnh thiết kế mang tính biểu tượng trong làng đồng hồ Thụy Sĩ, tôi còn thích chất liệu kim loại bền bỉ, thứ hai là kiểu dáng dây đeo của phiên bản này. Ví dụ như chiếc Datejust đi kèm mặt số màu nâu và dây đeo Oyster này, không chỉ trông nam tính, sang trọng mà còn khá sporty. Như đã nói, tính ứng dụng cao là một ưu điểm tuyệt vời, vì tôi thường xuyên chọn đeo chiếc đồng hồ này hằng ngày mỗi khi đến văn phòng, gặp đối tác, dạo phố cùng bạn bè và cả khi chơi thể thao. Do là dòng đồng hồ luxury thuộc một thương hiệu danh tiếng thế giới, cho nên nó gần như có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của tôi trong bất kỳ tình huống nào, kể cả khi tham dự những sự kiện trang trọng.

Riêng mẫu Hublot Classic Fusion Titanium Pavé 42mm sẽ đồng hành cùng tôi trong những sự kiện đặc biệt của ngành thời trang hay các buổi dạ tiệc sang trọng. Vì thiết kế đính kim cương của mẫu đồng hồ này rất phù hợp để phối hòa cùng suit với cà vạt hay nơ đen. Cách kết hợp ấy sẽ mang đến cho các quý ông vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và cực kỳ thời trang khi hiện diện tại những không gian nói trên.

Là một người chơi đồng hồ, anh có đặc biệt ưu ái và dành tình yêu cho một dòng đồng hồ hay một thương hiệu nào nhất định, và đặt mục tiêu sẽ bổ sung vào bộ sưu tập của mình một phiên bản mới của bộ sưu tập đó không?

Ồ tất nhiên là có, và mục tiêu của tôi là sở hữu một chiếc Patek Philippe chính hãng. Bạn biết đấy, đó là một thương hiệu đồng hồ hàng đầu Thụy Sĩ và cực kỳ đáng khao khát. Còn nhớ vào tháng 7 năm 2022, tôi có công tác đến Pháp, Ý và Thụy Sĩ, nhân dịp ấy tôi đã ghé lại một số cửa hàng chính hãng của thương hiệu Patek Philippe tại các quốc gia ấy để thăm quan, cũng như tìm mua đồng hồ.

Thật bất ngờ khi có khá nhiều người xếp hàng chờ trước boutique để vào xem đồng hồ, nhưng hầu hết không ai mua được vì danh sách chờ của các mẫu đồng hồ nam nổi bật hiện kéo dài ít nhất 5 năm. Điều này thật sự không lạ đối với tôi, không riêng Patek Philippe mà cả Rolex cũng đang rất khan hiếm và khó mua hơn trước đây rất nhiều. Chia sẻ thêm rằng tôi đã dành trọn năm 2022 để đến các nước châu Âu và Nhật v.v… cùng hy vọng có thể sở hữu một chiếc Patek Philippe ưa thích, nhưng câu trả lời vẫn là chờ đợi, những mẫu đồng hồ tôi thích hầu như không có sẵn, kể cả ở tủ trưng bày.

Tôi không hề nản chí, mà vẫn theo đuổi mục tiêu này và tin rằng trong vòng 1 – 2 năm nữa, tôi sẽ chinh phục được nó. Nhìn chung, hầu hết người chơi đồng hồ ở Việt Nam có thể dễ dàng tìm mua một chiếc đồng hồ quý hiếm từ các seller, nhưng tôi chỉ chọn mua đồng hồ từ boutique chính hãng, hoặc từ đại lý phân phối chính thức điều đó thể hiện sự trân trọng của tôi đến với thương hiệu. 

Cảm ơn anh rất nhiều vì những chia sẻ chân tình! 

Bài TÔN BÌNH
Hình ảnh – Chỉ đạo nghệ thuật RABHUU


 
Back to top