Phong cách / Đồng hồ

Watches & Wonders 2023: MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde – dấu ấn vĩ đại của Hublot trong thế giới Haute Horlogerie

Mar 30, 2023 | By Ton Binh

Tại sự kiện Watches & Wonders 2023, Hublot đã viết nên một chương mới cho chính thương hiệu bằng siêu phẩm giới hạn hoàn toàn mới mang tên MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde – một chiếc đồng hồ ấn tượng, với tourbillon hai trục ưu việt và cơ cấu chỉ báo thời gian Dual Retrograde đầy sáng tạo.

Trong tư cách là một trong nhiều thương hiệu lừng lẫy nhất tham gia sự kiện Watches & Wonders 2023, Hublot đã khiến giới mộ điệu bất ngờ với màn ra mắt ngoạn mục của MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde – siêu phẩm giới hạn 50 chiếc, ghi dấu bước tiến lớn của thương hiệu trong lĩnh vực Haute Horlogerie, khi sở hữu song song hai chức năng tinh vi nhất của ngành đồng hồ là tourbillon hai trục và chức năng hiển thị thời gian Dual Retrograde.

Về thiết kế, MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde hiện diện với kiểu dáng độc đáo, thể hiện mạnh mẽ sức sáng tạo của Hublot qua kết cấu vỏ sandwich đa lớp có kích cỡ 44mm, dày 16.7mm chế tác từ titanium cấp 5 – một hợp kim của titanium, nhôm, cùng vanadi theo công thức Ti-6Al-4V, nổi tiếng bởi tính bền bỉ, không trầy xước, trọng lượng nhẹ và chịu được mức áp suất cao đến 1.170 Mpa. Tuy nhiên, nét đặc sắc của bộ vỏ này đến từ khoảng mở rộng tại vị trí 6 giờ nối dài đến vấu dây đeo theo motif giọt nước, nhằm tối đa hóa không gian cho cụm tourbillon hai trục cỡ lớn.

Từ xa xưa, tourbillon đã chứng minh được tầm quan trọng trong việc duy trì độ chính xác của đồng hồ, giúp hạn chế tối đa tác động của lực hấp dẫn lên các thành phần của bộ máy cơ khi hoạt động, đồng thời chỉ trang bị trên những mẫu đồng hồ rất đắt đỏ. Theo thời gian, cơ cấu này không chỉ nói lên sự hoàn hảo và giá trị của một chiếc đồng hồ xa xỉ, mà còn thay thương hiệu khẳng định thực tài chế tác vì sự tinh vi nhất định trong quá trình hoàn thiện. Nhưng tourbillon hai trục là một khía cạnh hoàn toàn khác khi độ khó gần như tăng gấp 3 lần và chỉ có thể được quyết định bởi những chuyên gia kỳ cựu nhất, đánh dấu một kỳ tích đáng nể của Hublot.

Từ kinh nghiệm đúc kết được sau nhiều thập kỷ không ngừng tìm tòi và nghiên cứu, Hublot tự hào là một trong số ít nhà sản xuất đồng hồ có khả năng tự chế tạo các bộ phận của bộ máy cơ, nên thương hiệu hoàn toàn làm chủ được một cơ cấu phức tạp cao như tourbillon hai trục, rồi trang bị trên dòng MP-09 ra mắt lần đầu vào năm 2017. Theo đó, tourbillon hai trục có cơ chế hoạt động khác biệt đôi chút so với tourbillon truyền thống, cũng như đòi hỏi nhiều tinh chỉnh và can thiệp hơn trong quá trình lắp ráp. Cụ thể, lồng tourbillon sẽ xoay trọn một vòng trong chu kỳ 60 giây, đồng thời quay quanh trục còn lại trong vòng 30 giây với cùng một tốc độ, mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời khi thưởng lãm, đề cao yếu tố kỹ thuật khắt khe cho cỗ máy.

Không dừng lại ở đó, MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde còn ghi dấu sự xuất hiện của tính năng chỉ báo thời gian Dual Retrograde lần đầu hiện diện trong danh mục sản phẩm của Hublot. Khác biệt hoàn toàn với phương thức biểu thị thời gian truyền thống trên mặt số tròn tích hợp thang số 12 giờ, Dual Retrograde mang đến cho chủ nhân cách xem giờ thú vị thông qua kim giờ – phút quét qua hai thang đo bố trí tại rìa mặt số skeleton, gồm thang đo 60 phút ở rìa ngoài và thang số 12 giờ tiếp giáp trung tâm. Cứ mỗi giờ trôi qua, kim giờ – phút sẽ di chuyển đến mốc thời gian tương ứng, khi kết thúc mỗi 12 giờ, các kim sẽ ngay lập tức tua ngược (Retrograde) về vị trí 1 giờ để bắt đầu chu kỳ 12 giờ tiếp theo.

Cung cấp sức mạnh vận hành cho các chức năng siêu phàm ấy là bộ máy cơ lên dây cót thủ công HUB6200 có mức năng lượng dự trữ lên đến 4 ngày, được sản xuất in-house từ 374 chi tiết tinh vi và dao động ở tần số 3Hz, có thể chiêm ngưỡng thông qua nắp lưng sapphire trong suốt. Đặc biệt, các tín đồ có thể nhận biết mức năng lượng dự trữ của bộ máy thông qua thang chỉ báo bố trí tại hướng 5 giờ 20 phút trên mặt số Retrograde dạng khung xương.

Có thể nói rằng MP-13 là sáng tạo tiếp nối thành công mà thương hiệu Thụy Sĩ đã đạt được từ các phiên bản MP-09, vốn nổi danh bởi thiết kế độc đáo, bộ máy tourbillon hai trục ưu việt, cùng mức năng lượng dự trữ ấn tượng. Mặc dù vậy, MP-13 Tourbillon Bi-Axis Retrograde vẫn sở hữu những dấu ấn độc nhất – chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tạo phẩm nào của Hublot trước đây, để tạo nên tiếng tăm cho riêng mình đồng thời đặt tiền đề cho sự thăng cấp của dòng đồng hồ MP-13 trong tương lai.


 
Back to top