The Lux List

Jeff Bezos và cây cầu cổ Hà Lan: Sự khó xử của xa xỉ

Feb 08, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Có vẻ như, thú chơi xa xỉ của các tỷ phú không còn là vấn đề cá nhân mà dần biến chuyển nghiêm trọng khi ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của một quốc gia.

Trong khi giới thạo tin và các tín đồ của xa xỉ đang đếm ngược từng ngày siêu du thuyền buồm Y721 trị giá 500 triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos chính thức lộ diện với diện mạo hoàn mỹ nhất, thì cũng kéo theo những tin tức không mấy lạc quan cho người dân Hà Lan.

Để có thể ra biển thử nghiệm và chuyển giao tới tay Bezos trong một vài tháng tới, siêu du thuyền Y721 buộc phải đi qua câu cầu Koningshaven ở thành phố Rotterdam – một trong những cây cầu cổ nhất mang giá trị lịch sử của người dân Hà Lan. Tuy nhiên, với ba cột buồm được ước tính là cao nhất từng được chế tạo dành riêng cho du thuyền, khi Y721 đi qua cầu Koningshaven sẽ bị cản trở.

Giải pháp duy nhất là phải tháo dỡ Koningshaven.

Không phải toàn bộ sẽ bị tháo dỡ. Oceanco – nhà máy đóng tàu danh giá của Hà Lan, phụ trách Y721 – đưa ra đề nghị hội đồng địa phương chỉ cần dỡ bỏ phần trung tâm của cây cầu để siêu du thuyền có thể đi qua.

Thị trưởng thành phố Rotterdam cho biết chính quyền sẽ đưa ra quyết định sau khi đơn xin cấp phép được nộp và chuyên gia đã đánh giá tác động, bao gồm cả việc tháo dỡ sẽ không làm hỏng cây cầu, và liệu ông Bezos có chấp nhận chi trả mức phí được đưa ra hay không.

Câu trả lời của người đứng đầu thành phố trở thành tín hiệu “bật đèn xanh” cho hành động “nuông chiều những người giàu có và quyền lực”, gây ra sự tức giận khó xoa dịu trong xã hội. Đỉnh điểm, người dân nơi đây đang lên kế hoạch ném trứng thối vào Y721 khi siêu du thuyền này đi qua cây cầu.

Hà Lan như “quốc vương không ngai” trong ngành hàng hải khi tập trung gần như toàn bộ những nhà máy đóng tàu danh giá bậc nhất thế giới, thu về hàng tỷ USD mỗi năm từ việc chế tác du thuyền cho các tỷ phú. Thực tại dần cho thấy, lợi ích của các nhóm riêng biệt đang tạo ra các nguy cơ ảnh hưởng sâu sắc tới những giá trị tập thể, và cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây, Galactica – một siêu du thuyền đã suýt va vào một cây cầu trên đường từ Hà Lan ra Biển Bắc.


 
Back to top