The Lux List / Tỷ phú

Khối gia tài kếch xù của Roger Federer – vận động viên giàu nhất làng banh nỉ thế giới

Sep 26, 2019 | By Trang Ps

Sở hữu một biệt thự tại Zurich, một penthouse đẳng cấp ở Dubai và những chiếc đồng hồ Rolex khác nhau cho mỗi lần chiến thắng, Roger Federer hiện là vận động viên giàu nhất làng banh nỉ thế giới.

Roger Federer is officially the richest tennis player in the world. Photo: AFP

Ở tuổi 38, Roger Federer vẫn đang thi đấu với phong độ đỉnh cao và chinh phục những danh hiệu xuất sắc trong làng quần vợt thế giới. Tay vợt người Thụy Sĩ đã 8 lần vô địch Wimbledon kể từ năm 2003, và việc sở hữu bộ sưu tập 20 chức vô địch Grand Slam đã đưa anh trở thành bá chủ thế giới.

“Ở độ tuổi 37, đối với tôi, thứ hạng không còn là ưu tiên” – Roger Federer.

Federer không chỉ là một trong những vận động viên tài năng nhất hành tinh mà còn là người giàu nhất trong làng banh nỉ quốc tế. Gần đây, anh ta được tuyên bố là tay vợt được trả lương cao nhất trong năm thứ 14 liên tiếp, với 93,4 triệu USD tiền thưởng, tiền quảng cáo cho riêng năm vừa rồi.

Anh giành được tổng cộng 123,5 triệu USD tiền thưởng tính đến nay, ít hơn một chút so với số tiền thưởng kiếm được trong sự nghiệp hiện tại của Novak Djokovic là 131 triệu USD. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn thu nhập chính của nhà vô địch.

Song song với tiền thưởng thắng giải, các hợp đồng tài trợ quảng cáo từ Rolex, Credit Suisse cũng đóng góp vào giá trị tài sản ròng của anh. Và sự giàu có của Federer tăng vụt sau khi tay vợt người Thụy Sĩ ký hợp đồng quảng cáo trị giá 300 triệu USD với thương hiệu quần áo Nhật Bản Uniqlo vào hồi năm ngoái.

Riêng năm nay, Federer đã trở thành thế lực đáng gờm trong làng quần vợt thế giới. Anh giành giải vô địch quần vợt Dubai, Miami Open và lọt vào trận chung kết của Indian Wells Masters. Chuỗi sự kiện này đã giúp Federer tăng thứ hạng từ 7 (vào tháng 2) lên vị trí 2 vào tuần qua trong bảng xếp hạng đơn nam ATP Tour.

Tuy nhiên, nhà vô địch không còn quá quan tâm đến thứ hạng hiện tại của mình. “Ở tuổi 37, bảng xếp hạng không còn là ưu tiên hàng đầu đối với tôi. Thay vào đó, tôi tập trung vào sức khỏe của mình và chiến đấu phong độ cho những giải đấu lớn, có nghĩa là bỏ qua những sự kiện nhỏ hơn, ít sinh lợi hơn”. – Federer chia sẻ.

Roger Federer celebrates another match point, against Damir Dzuhmur, at the 2019 US Open. Photo: USA Today

Roger Federer ăn mừng một trận đấu khác, chống lại Damir Dzuhmur, tại US Open 2019

Thành công của anh bắt đầu từ lúc 8 tuổi. Đó cũng là lúc cậu bé Federer chơi tennis. Anh sinh ra tại Basel, Thụy Sĩ vào ngày 08/08/1981. Người cha Thụy Sĩ của anh là Robert A Federer và mẹ người Nam Phi Lynette Du Rand, đã khuyến khích anh chơi quần vợt từ hồi vắt mũi chưa sạch. Bố mẹ anh đều làm việc cho một công ty dược phẩm. Năm 14 tuổi, Federer trở thành nhà vô địch trẻ quốc gia ở Thụy Sĩ. Anh gia nhập vòng đua quần vợt trẻ vào năm 1996 và giành danh hiệu quần vợt đơn nam tại Giải vô địch Wimbledon 1998.

Roger Federer khi còn nhỏ Ảnh: Thái độ thể thao / Youtube

Roger Federer khi còn nhỏ.

Roger Federer đã giành được Grand Slam đầu tiên vào năm 2003. Ảnh: Reuters

Roger Federer giành được Grand Slam đầu tiên vào năm 2003.

Bước đột phá lớn của Federer đã đến vào năm 2003, khi anh giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Wimbledon trước Á quân Mark Philippoussis. Lúc đó, anh ta chỉ mới 21 tuổi và nhận được 575.000 bảng Anh (khoảng 714.460 USD) cho chiến thắng của mình. Một năm sau, anh ký hợp đồng tài trợ với hãng đồng hồ Maurice Lacroix. Sau đó, Rolex ký thỏa thuận trị giá 15 triệu USD với Federer. Trong hình ảnh bên dưới, anh đang mang một chiếc Rolex-Dweller trị giá 14.000 USD, hết hàng vào năm 2018.

https://www.instagram.com/p/BSEZYaNhB5P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix

Thật thế, Federer là đại sứ nổi tiếng của thương hiệu Rolex, và bạn sẽ không bao giờ thấy anh nâng chiếc cúp trên tay mà thiếu chiếc đồng hồ xa xỉ. Mỗi chiếc đều được lựa chọn để phù hợp với giải đấu. Anh đã giành được 3 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu quần vợt năm 2019, nâng tổng số tiền thưởng lên hơn 123 triệu USD, nhưng con số này chưa đến 1/3 tài sản được báo cáo của anh. Phần lớn thu nhập của tay vợt người Thụy Sĩ đến từ hợp đồng quảng cáo, quan hệ đối tác,…

Vào năm 2007, Federer ký hợp đồng với Gillette để xuất hiện trong một quảng cáo cho công ty cạo râu mà anh là nhân vật chính. Năm 2008, anh đã ký hợp đồng tại trợ 10 năm với Nike trị giá gần 120 triệu USD. Hợp tác này kết thúc vào tháng 03/2018.

Mùa hè năm ngoái, Federer đã gây chú ý khi chuyển từ Nike qua Uniqlo, trong hợp đồng 10 năm trị giá 300 triệu USD. Thỏa thuận với thương hiệu Nhật Bản này có hiệu lực trong thời gian dài sắp tới. Trong một quảng cáo gần đây của Uniqlo, Federer đa thử chơi đàn piano và nói rằng anh muốn tập luyện nhiều hơn để có thể khiến vợ mình ngạc nhiên. Năm 2009, Federer ký hợp đồng 10 năm khác với Credit Suisse. Công ty từ chối bình luận về giá trị hợp đồng vào thời điểm đó, nhưng nó được cho là khoảng 20 triệu USD.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eOKEvDqpBjE

Federer là một người nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện. Anh thành lập Quỹ Roger Federer vào năm 2003, từ đó huy động được khoảng 40 triệu USD và đạt mục tiêu giáo dục cho các trẻ em nghèo ở châu Phi vào cuối năm 2018. Anh vẫn dành thời gian để thăm các em nhỏ vào những khi không bận việc thi đấu.

https://www.instagram.com/p/B1tTHzmHXMH/?utm_source=ig_embed

Là vận động viên chuyên nghiệp, anh chi rất nhiều tiền cho thiết bị thi đấu của mình. Cây vợt anh dùng được sản xuất bởi P1, công ty chuyên cung cấp đồ dùng thể thao cho những tay vợt danh tiếng khác như Novak Djokovic hay Andy Murray.

Nhờ vai trò đại sứ thương hiệu cho Mercedes-Benz, Federer cũng sở hữu bộ sưu tập siêu xe đáng chú ý. Anh hợp tác với nhà sản xuất xe hơi Đức vào năm 2008, và gia hạn thỏa thuận vào năm 2018. Quan hệ đối tác này mang về cho ngôi sao thêm 5 triệu USD mỗi năm.

https://www.youtube.com/watch?v=f1qdX0oMLoo

Khi không ra sân, Federer là người thích đi bộ. Năm ngoái, anh xuất hiện trên Running Wild with Bear Grylls. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ta không thích tiệc tùng. Federer là đại sứ của thương hiệu sâm banh Moët & Chandon. Hãng này gần đây đã tung ra thị trường phiên bản đặc biệt nhằm kỷ niệm 20 năm thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của Federer. 20 chai đã được bán với giá 23.000 USD/chai, và tất cả số tiền đó đã được dành để tiếp tục phát triển Quỹ Roger Federer.

https://www.instagram.com/p/BoGA69uF8YR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix

Về ẩm thực,  Federer thường lui tới những nhà hàng Ý, Nhật Bản và Ấn Độ. Anh cũng được phát hiện đã ghé thăm một nhà hàng Trung Quốc ở Dubai.

Ở độ tuổi tứ tuần, Federer đang xem xét đến việc nghỉ hưu. Anh mua một chiếc xe từ những thập niên 60 và dự định lái nó vòng quanh châu Âu vào lúc rảnh rỗi.


 
Back to top