BUSINESS OF LUXURY

Thế giới du thuyền hậu Covid-19 (Kỳ 2): Thiết kế nào dành cho tương lai?

Jun 18, 2020 | By Stephanie Nguyen

Khi Covid-19 ập đến, có hai xu hướng diễn ra trên thế giới: hàng triệu người có thu nhập trung bình – khá mất việc, trong khi giới siêu giàu vẫn tiếp tục chứng kiến tài sản của mình tên lên trung bình 10%. Caroline Siona White viết cho tờ The Telegraph: “Đại dịch đang thay đổi thiết kế siêu du thuyền.”

Đi lại bằng máy bay tư nhân và cách ly xã hội trên những siêu du thuyền đang trở thành nhu cầu phổ biến. Ảnh: BURGESS | Forbes.

Trên thế giới, có khá nhiều tỷ phủ yêu thích việc tận hưởng sự xa xỉ của việc sở hữu nhiều bất động sản ở xa khu dân cư như các thiên đường Jackson Hole, Palm Beach, đảo Hilton Head hay Sun Valley tại Mỹ. Bên cạnh đó, đi lại bằng máy bay tư nhân và cách ly xã hội trên những siêu du thuyền đang trở thành nhu cầu phổ biến. Khi siêu du thuyền trở thành lá chắn cho sự an toàn của 1% người giàu nhất hành tinh trước đại dịch, giới thiết kế cũng bắt đầu bước vào một trò chơi mới, ở mức độ nâng cấp hơn.

Giới siêu giàu đang vẽ ra một tương lai mới cho siêu du thuyền, trong đó họ tìm kiếm các phương tiện có thiết kế tùy chỉnh và được trang bị thật tốt để chống lại các đợt bùng phát virus tương tự, hoặc khủng khiếp hơn trong tương lai. Nói ngắn gọn, giới siêu giàu muốn tạo nên một trải nghiệm cách ly siêu xa hoa trên biển.

Nhu cầu siêu du thuyền có thể tăng mạnh sau đại dịch. Ảnh: BURGESS | Forbes.

Một số người đã hình dung một loại siêu du thuyền kết hợp những đặc tính tốt nhất của tàu thương mại với du thuyền. Trích lời White trên tờ The Telegraph: “sang trọng, lắp đặt công nghệ phù hợp, có các tính năng cần thiết cho những chuyến phiêu lưu xa đất liền. Đuôi tàu làm bằng băng hoặc không gian spa mở rộng để thư giãn sau một chuyến heliskiing (trượt tuyết trên những đỉnh núi cao chỉ có thể đến được bằng trực thăng).

Jim Dixon, Giám đốc Du thuyền và Hàng không tại Winch Design, chia sẻ: “Giới siêu giàu trẻ tuổi đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những điều này ngay cả trước đại dịch. Và giờ đây, xu hướng này đang được kích thích nhiều hơn bao giờ hết. “Bất cứ điều gì tạo nên sự phấn khởi: trải nghiệm, phiêu lưu, (và) thể thao mạo hiểm”.

Siêu tàu hai thân Hemisphere tại New Zealand. Ảnh: BURGESS | Forbes.

Với hầu hết những chủ sở hữu còn lại, họ đang tìm kiếm cho mình chiếc du thuyền tập trung vào tính riêng tư, nơi họ có thể dành trọn vẹn thời gian bên gia đình, cách xa khỏi thế giới.

Tỷ phú đã và đang tự cách ly trên biển

Siêu du thuyền vốn luôn dành cho các cuộc trốn thoát xa hoa khỏi thực tại, và ý niệm đó đang được đẩy nhanh hơn trong và sau thời đại của Covid-19. Theo Dominic Madori-Davis của Business Insider, các tỷ phú đang thuê những chiếc siêu du thuyền trong nhiều tháng liền để tránh đại dịch.

Vào tháng 3, ông trùm giải trí David Geffen, đã đăng lên Instagram về việc đang tự cách ly trên chiếc du thuyền Rising Sun trị giá 590 triệu USD của mình tại Grenadines, và gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội. Nhưng Geffen không phải là người duy nhất dong thuyền đi xa trong những ngày đại dịch. Jonathan Beckett, CEO của công ty môi giới du thuyền Burgess từng chia sẻ với tờ The Telegraph rằng những người giàu có đang tìm cách “vượt qua cơn bão”, và du ngoạn trên một chiếc du thuyền ở nơi có thời tiết tốt không phải ý kiến tồi.

Spare A Thought For This Billionaire Self-Isolating On His ...

Beckett bổ sung: “Một chiếc du thuyền lớn có đủ chỗ để chứa đồ dùng trong nhiều tháng. Điều đó có nghĩa là một con tàu có thể dành thời gian dài trên biển mà không cần cập cảng. Các khách hàng thậm chí còn thu xếp cho con cái họ đi học trên tàu – học nấu ăn từ đầu bếp của du thuyền và học công nghệ với phi hành đoàn trong phòng máy.”

Mặc dù Rumble Romagnoli, CEO của Relevance, một công ty tiếp thị kỹ thuật số xa xỉ có trụ sở tại trung tâm siêu du thuyền Monaco, cho rằng việc tự cách ly giữa biển sẽ khá tẻ nhạt và ngột ngạt, vì du thuyền có sang cách mấy cũng không thể thoải mái như ở biệt thự. Tuy nhiên, lời nhận xét đó có vẻ không tương thích với những siêu du thuyền tương lai.

Thiết kế du thuyền cho tương lai

Khi không bận phác họa ra những thiết kế thú vui đắt tiền, các nhà thiết kế siêu du thuyền sẽ dành thời gian để tìm cách phá vỡ các ý tưởng trước đây của chính mình. Dưới đây là ba chiếc siêu du thuyền xa xỉ để đáp ứng nhu cầu vui chơi kèm cách ly an toàn cho giới siêu giàu tương lai.

Krosgard 50

Krosgard 50 có thiết kế vững chãi, sẵn sàng cho chuyến cách ly kết hợp thám hiểm toàn cầu. Ảnh: Telegraph.

Vripack là một công ty thiết kế của Hà Lan đang tập trung phát triển Krosgard 50, du thuyền thám hiểm toàn cầu với kết cấu cực kỳ phức tạp, giao thoa giữa một tàu thương mại thông thường và du thuyền sang trọng. Marnix Hoekstra, Giám đốc sáng tạo của công ty, chia sẻ: “Các khách hàng của chúng tôi thậm chí còn lên kế hoạch sở hữu một chiếc du thuyền ở châu Âu và một chiếc khác ở Mỹ, để đảm bảo nếu lịch sử lặp lại, họ đã chuẩn bị kỹ càng.” 

Krosgard 50 đặt ra thử thách về một siêu du thuyền thương mại mang tính công nghệ cao và có nội thất lẫn các phần hoàn thiện đẳng cấp. Trên boong sau là hai chiếc thuyền nhỏ, lý tưởng để chủ nhân nhấm nháp chơi đùa. Khi không gian được nới rộng hết cỡ, khu vực này sẽ biến thành một bữa tiệc thú vị. 

Winch Design

Khoang hành khách siêu rộng trong thiết kế của du thuyền Winch. Ảnh: Telegraph.

Trong khi đó Winch Design đang kết hợp với xưởng đóng tàu Damen của Hà Lan để thiết kế siêu du thuyền 75m dựa trên dòng du thuyền SeaXplorer từng rất thành công của hãng. Thiết kế của Winch tập trung vào lối sống thượng lưu: “Sau một ngày trượt heliskiing đã đời, bạn đáp trực thăng thẳng xuống tàu và thay quần áo, sau đó đi thẳng đến không gian spa rộng ở tầng dưới để thư giãn. Hệ thống cửa sổ rộng lớn đem lại tầm nhìn siêu thực về nơi bạn đang ở. 

Thiết kế của Winch tập trung phục vụ các hoạt động sinh hoạt dài ngày trên tàu.

Mặc dù lựa chọn đi cách ly ở những vùng biển xa xôi nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hầu hết các chủ sở hữu lại nghĩ rằng, chỉ cần tìm đến một nơi nào đó đủ ăn toàn và bạn có thực phẩm và nhiên liệu để sử dụng trong thời gian hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài, là đủ.

Radyca Studio

Siêu du thuyền Radyca dài 52 mét kết hợp giữa khả năng đi biển, trọng lượng tàu, tiện nghi và thiết kế hiện đại cùng tính kinh tế. Ảnh Telegraph

Alonso, người sáng lập của Radyca Studio cho biết: “Nhu cầu cách ly xa xỉ nhất là được tận hưởng quãng thời gian riêng tư với gia đình, tự túc với mọi thứ bạn cần.”

Công ty đang thiết kế một chiếc du thuyền dài 52 mét, kết hợp giữa khả năng đi biển, trọng lượng tàu, tiện nghi và thiết kế hiện đại cùng tính kinh tế. Hệ thống động cơ hybrid tiêu thụ chỉ một phần tư nhiên liệu của một du thuyền thông thường, và nhờ vậy nó có thể đi xuyên Đại Tây Dương mà không lo lắng gì. Nếu chỉ đi vòng quanh Địa Trung Hải, bạn có thể yên tâm đi hàng tháng trời mà không lo hết xăng. Chiếc du thuyền có nội thất đầy đủ và các tấm kính lớn để tạo cảm giác thoải mái.

Phòng ngủ chính trên duy thuyền Radyca.

Alonso chia sẻ: “Chúng tôi đang cố gắng tạo sự kết nối mạnh mẽ nhất có thể với đại dương, Cho dù mục đích chuyến đi là để chiêm ngưỡng thế giới hay để cách ly với nó, thì một chiếc siêu du thuyền phù hợp đóng yếu tố tiên quyết cho chuyến đi của bạn.:


 
Back to top