BUSINESS OF LUXURY

Chi 3.2 tỉ USD, LVMH sở hữu chuỗi khách sạn xa xỉ Belmond

Jan 13, 2019 | By Ton Binh

Bằng việc mua lại Belmond, LVMH giờ đây có thể chăm sóc khách hàng của mình toàn diện với hệ sinh thái dịch vụ xa xỉ nhất.

LVMH cũng là sở hữu của Bulgari Hotels & Resorts Dubai thông qua công ty sản xuất đồng hồ-nữ trang của mình.

Tháng 8 năm 2018, chuỗi khách sạn siêu cao cấp Belmond có báo cáo lỗ 16.5 triệu USD trong nửa đầu 2018, cùng với đó là khoản lỗ của 2017 lên tới 45.1 triệu USD. Chủ tịch Belmond, ông Roland Hernandez chỉ có thể xoa dịu các nhà đầu tư và cổ đông bằng tư vấn: “Với tình hình lãi suất thấp, định giá cao và sự khan hiếm những tài sản có giá trị, những nhà đầu tư trên toàn cầu đang rất hài lòng với sự ổn định của những bất động sản xa xỉ và thị trường khách sạn hạng sang đang rất mạnh”.

Thực sự Belmond đã đúng. Ngày 14 tháng 12 năm 2018, nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ LVMH đã đồng ý mua lại chuỗi Belmond với giá 3.2 tỷ USD.

Sở hữu Belmond, thêm một bước tiến trong ngành khách sạn xa xỉ của LVMH

Trải dài trên bờ biển đẹp nhất vùng Caribe, khu nghỉ dưỡng Belmond Cap Juluca đẹp như trong mơ.

Nếu tính các khu trượt tuyết hạng sang Cheval Blanc Courchevel và những khách sạn Bvlgari mà LVMH đang nắm giữ, họ không lạ lẫm gì với ngành dịch vụ khách sạn. Việc mua lại chuỗi Belmond xa xỉ như một bước tiến để trở thành một trong những tập đoàn khách sạn siêu sang lớn nhất thế giới.

Ngoài khách sạn, chuỗi Belmond còn sở hữu 46 thương hiệu khác từ nhà hàng, xe lửa và du thuyền trên sông. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất trong số khối bất động sản chính là Belmond Hotel Cipriani ở Venice, Belmond Hotel Splendido ở Portofino ở Italy và Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons ở Oxford, England. Nhìn chung họ sở hữu các tài sản trải rộng khắp các châu lục từ St.Petersburg, Nga và ngày cả ở Châu Mỹ như Copacabana Palace ở Rio de Janeiro và El Encanto ở California.

Vẻ đẹp tinh tế sang trọng vượt thời gian của khu nghỉ dưỡng Belmond Anguilla.

Những nước cờ thương mại xa xỉ

Tung ra 3.2 tỷ USD cho Belmond chẳng phải là thương vụ đắt giá nhất mà LVMH từng thực hiện. Trước đó họ đã từng bỏ ra một con số kỷ lục 6.5 tỷ Euro để sở hữu Christian Dior, và 4.3 tỷ Euro để có được nhà sản xuất đồng hồ-nữ trang Bvlgari vào năm 2011.

“Có phải công ty này thực sự muốn hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, quản lý khu nghỉ dưỡng, xây dựng thương hiệu cho chuỗi khách sạn, đường sắt, du thuyền trên sông hay dịch vụ nhà hàng? Câu trả lời xác đáng nhất có lẽ là một quỹ đầu tư độc lâp đã mua lại Belmond, tinh gọn lại bộ máy và giảm các chi phí thừa sau đó bán lại một phần của nó”. – Bjorn Hanson chia sẻ với Travel Weekly.

Khu vực ngâm bồn và có view nhìn ra biển khơi.

Theo phân tích của chuyên gia Bjorn Hanson, khối tài sản rộng lớn của Belmond khiến việc mua lại nó trở nên khó khăn cho các tập đoàn đang chỉ chuyên về khách sạn. Gần đây Belmond, cũng là chủ sở hữu của hãng xe lửa hạng sang Orient Express, không chỉ chịu những rắc rối về tài chính mà còn bị ảnh hưởng bởi những thiên tai làm thất thu khá nhiều. Các cơn bão đã khiến một số khách sạn ở Caribe phải đóng cửa, như Belmond Cap Juluca và Belmond La Samanna năm 2017 và 21 Club cũng bị nước phá hỏng hồi đầu năm 2018.

Ngày cả gặp tai ương như thế, Belmond vẫn tự hào sở hữu những bất động sản được săn đón nhất vì chúng tọa lạc ở những địa điểm đắc địa với thiên nhiên tuyệt đẹp và những thiết kế vô cùng độc đáo không dễ để sao chép.

Belmond cũng sở hữu hãng xe lửa hạng sang Orient Express và đã làm sống lại thời huy hoàng của phương tiện này.

Theo Reuters, với giá trị một cổ phiếu hạng A là 25USD, LVMH đang trả 42% cao hơn cho Belmond so với mức giá 17.65USD được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Việc mua lại Belmond với giá 3.2 tỷ USD đã bao gồm giá trị vốn chủ sở hữu của các cổ phiếu đó ở mức 2.6 tỷ USD cũng như giá trị doanh nghiệp bao gồm nợ và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu Belmond đã tăng 40% tại New York lên 24,74USD sau khi công bố.

Với thu nhập được công bố là 140 triệu USD trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ hao mòn tài sản trên doanh thu 572 triệu USD, LVMH đang trả gấp 19 lần thu nhập trước lãi vay và thuế dự kiến ​​của Belmond cho năm 2019. Cả LVMH và Belmond đều đưa ra tuyên bố rằng giao dịch dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2019, và phải được sự chấp thuận của các cổ đông của Belmond và các cơ quan quản lý chống cạnh tranh của châu Âu.

Phong cảnh trên cao với nước biển trong xanh, cây cối thiên nhiên trong lành và sự yên tĩnh đến bậc nhất tại nơi đây.

Các nhà phân tích cho rằng việc mở rộng danh mục đầu tư của LVMH, bao gồm các dịch vụ khách sạn hạng sang có thể đóng vai trò là yếu tố thúc đẩy thị trường này trong bối cảnh nhu cầu về hàng xa xỉ từ Trung Quốc đại lục liên tục biến động vì mối đe dọa chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Có được Belmond, LVMH hiện có khả năng mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm sang trọng toàn diện nhất.

Chuyển ngữ: VINCENT PHẠM


 
Back to top