Phong cách / Làm đẹp

Lê Thanh Hòa và show diễn “Another Day”: Bữa tiệc lớn giữa không gian của Bill Bensley

Oct 27, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Cùng với show diễn Lam Vũ bên trong khuôn viên Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM, “Another Day” tại Sapa chính là show diễn thứ 2 để lại nhiều ấn tượng trong sự nghiệp của Lê Thanh Hòa. Anh đang bước vào cuộc chơi lớn của những show diễn thời trang có tính trải nghiệm cao. Để làm được điều này, nội lực của Hòa thật sự lấn át vẻ ngoài hiền lành của nhà thiết kế.

Sa Pa – Ngôi nhà của những chất liệu thời trang  

Trước khi di chuyển lên toa tàu leo núi Mường Hoa để đến điểm diễn ở trạm cuối, hơn 100 khách mời nổi tiếng đã thả dáng tại thảm đỏ giữa núi rừng hùng vĩ phương Bắc, từ đó hòa vào dòng người theo dõi show diễn tại nhà ga, nơi Louis Vuitton vừa quay video cho chiến dịch quảng cáo vào tháng 8.

 

Vì sao chọn Sa Pa? Những ai yêu quý Lê Thanh Hòa những năm gần đây đều nhận ra rằng nhà thiết kế trẻ đang hướng tầm nhìn đến văn hóa Việt. Anh tìm kiếm vẻ đẹp từ nghệ thuật Pháp lam đến văn hoá vùng núi cao Sa Pa. Thời trang, khi kết hợp cùng tinh hoa của truyền thông, sẽ nâng tầm trang phục và cảm xúc lớn lao đến khán giả.

Sàn diễn mang phong cách đặc trưng của kiến trúc châu Âu với mái vòm, trần cao và những chi tiết mô phỏng đường ray, bánh lái. Các toa tàu dài 20m, rộng 3m cũng mang nội thất phương Tây với đèn chiếu sáng, quạt trần cổ và những chi tiết mạ vàng.

03 BST nhỏ trình diễn trong Another Day chính là lời đáp cho những nghi ngờ về tầm vóc nhỏ bé của chàng trai giữa không gian do thiên tài kiến trúc Bill Bensley thiết kế. Giờ đây, điều này có thể được khẳng định, nhà thiết kế đang ở trong giai đoạn chín muồi về tài năng, sự am hiểu người tiêu dùng sau nhiều năm im lặng lắng nghe. Dù là BST couture hay ứng dụng, anh đều kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật truyền thống và công nghệ chất liệu hiện đại, cùng các hiệu ứng thị giác đến từ kỹ thuật rập, textile. Tất cả đều nguyên bản, không cầu kỳ nhưng đầy tinh tế, tạo nên trọn vẹn chất thơ và mãn nhãn thị giác cho BST.

Cuộc chơi lớn

Đằng sau sự thành công của show diễn lần này của Hòa, không thể không có tên của Long Kan, người những năm gần đây gắn cuộc đời mình với việc đưa thời trang qua những chuyến hành trình, lên Cầu Vàng Đà Nẵng, theo sóng nước Hạ Long hay bây giờ là Sa Pa thơ mộng. Ở show diễn lớn thứ 3 này, Long có đủ kinh nghiệm để làm nên thành công cho Another Day.

Những năm gần đây, Lê Thanh Hoà trở thành tên tuổi được nhiều thương hiệu chọn tài trợ cho show diễn. Để có được điều này, ngoài Đỗ Mạnh Cường và Công Trí, Lê Thanh Hòa có lẽ là cái tên giữ được sự ổn định và nhận được nhiều tình cảm từ các thương hiệu lớn. Chia sẻ với Luxuo sau sự kiện, một nhà tài trợ cho biết: “Anh ấy biết mình đang làm gì và bước vào cuộc chơi lớn như thế nào”.

Anh ấy biết mình đang làm gì và bước vào cuộc chơi lớn như thế nào

Hotel De La Coupole thuộc M-Gallery, nơi nhà ga được thiết kế bởi thiên tài kiến trúc sư hàng đầu Bill Bensley. Những gì Bill để lại cho nhân loại chắc chắn sẽ được nhiều người nhớ đến khi anh kinh qua quá nhiều công trình kiến trúc đỉnh cao. Bill từng được cho là không có duyên khi xây dựng các khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam, nhưng với sự tề tựu và ngợi khen của hơn 100 nghệ sĩ tại show diễn của Lê Thanh Hòa, anh đã chứng minh được khả năng xuất chúng, vượt qua những tung hô từ truyền thông.

Nhắc đến những trải nghiệm thú vị tại show diễn, cũng không thể không nhắc thức uống đỉnh cao mà Johnnie Walker mang lại. Sự thành công của show diễn Another Day đã giúp thương hiệu với slogan Keep Walking tự tin hơn trong việc tiếp cận nhóm đối tượng mới mẻ. Nếu không có gì thay đổi, lễ cưới của người nổi tiếng sắp diễn ra cũng sẽ được tài trợ từ thương hiệu.

Bước kế tiếp 

Còn quá sớm để chờ đợi xem Hoà sẽ làm gì sau show diễn lớn này trong sự nghiệp, tuy nhiên, khi thế hệ dẫn đầu của nhà thiết kế Việt đang dần chuyển mình sang những chiến lược khác, con đường của Lê Thanh Hòa, Chung Thanh Phong, Lâm Gia Khang… đang ngày càng rộng mở. Thời trang Việt cần một thế hệ mới dấn thân trong cuộc chơi mới, bên cạnh những sàn diễn đã quá cũ kỹ hoặc những đường phố thời trang lập dị đang chiếm lĩnh bản tin thời trang mỗi ngày.

Ảnh: Kiếng Cận 


 
Back to top