Sống / Khách sạn

Chân dung tân Tổng giám đốc của khách sạn Sheraton Saigon

Dec 07, 2021 | By Trang Ps

Sheraton Saigon Hotel & Towers thông báo bổ nhiệm ông Julian Wong vào vị trí tân Tổng Giám đốc. Là người đứng đầu phụ trách tổng quan việc kinh doanh và vận hành khách sạn, ông Julian sẽ tiếp tục duy trì uy tín, nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ, đẩy mạnh tăng trưởng thương mại và củng cố vị trí thương hiệu của khách sạn Sheraton Saigon.

Với kinh nghiệm dày dặn và chuyên nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, ông Julian đã có thâm niên hai mươi lăm năm với tập đoàn Marriott International khi làm việc tại bốn quốc gia, bảy điểm đến và sáu thương hiệu Marriott. Ông đã đạt được những kết quả nổi bật và lãnh đạo đội ngũ khách sạn đạt nhiều thành tích cao khi đóng vai trò Tổng Giám đốc tại các khách sạn Sandalwood Beijing – một thương hiệu thuộc Marriott Executive Apartment, khách sạn Renaissance Huizhou.

Ông cũng từng đóng vai trò Tổng Giám đốc của đồng thời hai khách sạn bao gồm khách sạn Sanya Marriott vịnh Dadonghai và khu nghỉ dưỡng The Shanhaitian Sanya, một khách sạn thuộc thương hiệu cao cấp Autograph Collection. Trước khi gia nhập Sheraton Saigon, ông từng là Tổng Giám đốc của Sheraton Hanoi từ năm 2018 và giữ vai trò then chốt trong công tác cải thiện sự hài lòng của khách hàng, gia tăng thị phần và áp dụng nhiều sáng kiến kinh doanh.

Sinh ra ở Kuala Lumpur, Malaysia và thông thạo ba ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung và Tiếng Bahasa Malaysia, ông Julian từ lâu đã có đam mê sâu sắc dành cho chuyên ngành Kinh doanh và Tiếp thị. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình qua những vị trí cao cấp như như Giám đốc Tiếp thị, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị tại nhiều thương hiệu khác nhau, có thể kể tên như khách sạn JW Marriott Bắc Kinh, tám khách sạn Renaissance trong đó có Renaissance Riverside Saigon, khách sạn Shanghai Marriott Hongquao và khu nghỉ dưỡng Guam Marriott Resort & Spa.

Là một người năng động và mang nhiều nhiệt huyết trong việc dẫn dắt thế trệ trẻ đang theo đuổi sự nghiệp trong ngành khách sạn, ông Julian luôn nỗ lực đóng góp các sáng kiến ​cải tạo ​giáo dục và môi trường địa phương ở bất kỳ nơi nào ông đặt chân đến. Ông từng là cố vấn cho chương trình Theo chân Giám đốc Khách sạn của Marriott khu vực châu Á Thái Bình Dương trong năm 2017-2018 và là một trong những cố vấn đắc lực cho chương trình Chứng nhận Tổng Giám đốc của Học viện Phát triển Marriott khu vực châu Á Thái Bình Dương.


 
Back to top