Phong cách / Đồng hồ

“Madam” Nualphan Lamsam: Một Trưởng đoàn Bóng đá hay tay chơi đồng hồ kín tiếng?

May 22, 2022 | By Ton Binh

Những ngày vừa qua, không khí sôi động của SEA Games 31 nói chung và các trận bóng đá nam trong khuôn khổ sự kiện nói riêng đã thu hút sự chú ý của các tín đồ đam mê môn túc cầu trên toàn quốc.

Như bạn đã biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối mặt với U23 Thái Lan tại vòng chung kết SEA Games 31. Vòng đấu này đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới, cũng như đặt ra rất nhiều giả định về kết quả của trận chung kết, vì cả 2 đều là đội mạnh với thành tích thi đấu ấn tượng.

Vừa qua, Trưởng đoàn Bóng đá Thái Lan – bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) cho biết rằng U23 Thái Lan sẽ đối diện với thử thách đầy khó khăn trong trận chung kết với đội chủ nhà U23 Việt Nam và không dễ có Huy chương Vàng bóng đá nam tại SEA Games 31. Tuy nhiên, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức.

“Chúng tôi đã có mặt ở Hà Nội an toàn và huấn luyện viên (HLV) Alexandre Polking đã cho cả đội nghỉ hẳn 1 ngày để dưỡng sức sau trận đấu căng thẳng và mệt mỏi với U23 Indonesia. Chơi dưới một sân vận động đầy ắp khán giả và các cầu thủ đã rất nỗ lực, họ chịu rất nhiều áp lực”.

“Tôi thừa nhận rằng để giành được Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games là rất khó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin cảm ơn tình cảm của các cổ động viên Thái Lan đã đến sân cũng như không đến sân để cổ vũ cho đội. Ở Việt Nam, có nhiều người làm việc tại đây, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Trưởng Hiệp hội thể thao Thái Lan, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cùng rất nhiều người khác đã đến sân xem và ủng hộ”.

Trong vai trò là Trưởng đoàn Bóng đá Thái Lan – bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) tỏ ra rất quan tâm và luôn theo sát từng cầu thủ của đội. Bà thường xuyên có mặt ở khu vực chỉ đạo của U23 Thái Lan, cũng như liên tục trao đổi với HLV Polking cùng trợ lý của đội tuyển. Đặc biệt, Madam Pang đã treo thưởng 5 triệu baht (hơn 3,3 tỷ VNĐ) từ tiền cá nhân nếu U23 Thái Lan đạt Huy chương Vàng, đồng thời có thể vận động thêm hàng chục tỷ đồng từ các doanh nghiệp để tán thưởng cho thầy trò HLV Polking.

Nualphan Lamsam (Madam Pang) thực chất là một tỷ phú xuất thân từ một trong những gia tộc người Thái gốc Hoa giàu nhất Thái Lan. Bà cũng khá nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh lẫn thời trang, làm đẹp và đặc biệt là cả trong giới chơi đồng hồ. Doanh nhân 56 tuổi thường đeo trên tay những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ đắt đỏ kết hợp cùng phong cách ăn mặc thanh lịch, nhã nhặn khi xuất hiện tại các sự kiện… và cả trên sân bóng.

Mới đây, các tín đồ đồng hồ tinh mắt tại Việt Nam đã bắt gặp Madam Pang ra sân cùng một số mẫu đồng hồ vô cùng giá trị, 2 trong số đó là Patek Philippe Nautilus Ref. 5712R và Nautilus 5712/1A-001 – dòng đồng hồ thể thao kinh điển đã trở thành một tượng đài bất diệt trong lòng các nhà sưu tầm đồng hồ nói riêng và những người đam mê, am hiểu đồng hồ xa xỉ nói chung, đồng thời là một trong những thiết kế được săn lùng nhiều nhất trên thị trường.

Ngoài Patek Philippe Nautilus, Madam Pang cũng thường đeo trên tay một số thiết kế quen thuộc đến từ các nhà chế tác lừng danh Thụy Sĩ khác như, Cosmograph Daytona, Chanel J12, Richard Mille, Van Cleef & Arpels và cả Omega Speedmaster MoonSwatch.

Trước đây, Madam Pang còn tạo tiếng vang lớn khi tặng các cầu thủ cùng nhân viên những món quà xa xỉ như đồng hồ, điện thoại iPhone 13 hoặc các sản phẩm hàng hiệu khác… Ngoài điều hành công ty bảo hiểm Muang Thai Insurance và dẫn dắt đội bóng Thai Port, hiện bà còn làm chủ thương hiệu Saint Honore và là nhà phân phối chính thức của Hermes tại Thái Lan.

Sau đây là một số hình ảnh về bộ sưu tập đồng hồ của bà Nualphan Lamsam:


 
Back to top