The Lux List

Tỷ phú người Nga Roman Abramovich rao bán Chelsea

Mar 03, 2022 | By Ton Binh

“Đây là một trong những quyết định khó khăn của tôi khi phải chia tay câu lạc bộ theo cách này”, tỷ phú Nga Roman Abramovich nói. 

Theo đó, câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã được vị tỷ phú người Nga rao bán với mục đích gây quỹ hỗ trợ nạn nhân tại Ukraine, sau khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng nổ.

Roman Abramovich (giữa), vỗ tay sau khi Chelsea được trao cúp Premier League sau trận đấu với Sunderland trên sân vận động Stamford Bridge ở London vào ngày 24 tháng 5 năm 2015. Ảnh: AP.

Vị tỷ phú cho biết: “Số tiền sẽ hỗ trợ cho việc cung cấp nhu yếu phẩm kịp thời cho các nạn nhân cũng như việc phục hồi lâu dài”.

“Đây là một quyết định khó khăn đối với tôi khi phải chia tay câu lạc bộ theo cách này. Việc bán câu lạc bộ sẽ được thực hiện theo thủ tục và tôi không yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản vay nào”, Roman Abramovich nói thêm.

Đồng thời, ông cũng hi vọng sẽ đến thăm Stamford Bridge lần cuối để nói lời tạm biệt với các cầu thủ và người hâm mộ. Ông bày tỏ: “Đó là một đặc ân trong cuộc đời khi được trở thành một phần của câu lạc bộ Chelsea”.

Quyết định của ông Abramovich được công bố chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson trả lời các câu hỏi về việc vì sao ông Abramovich đến giờ vẫn chưa bị trừng phạt. Anh đã áp lệnh trừng phạt lên hơn 100 cá nhân và thực thể Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng ông Abramovich, 55 tuổi, vẫn chưa có tên trong danh sách.

Tuần trước, nghị sĩ Công đảng đối lập Chris Bryant nói trước Hạ viện Anh rằng lẽ ra ông Abramovich không được phép sở hữu một đội bóng Anh. Vài ngày sau, ông Bryant nói ông Abramovich sẽ bán đội Chelsea và các bất động sản ở London.

Thông tin Abramovich chào bán Chelsea đã thu hút sự quan tâm của người Thuỵ Sĩ, Hansjorg Wyss. Khi trả lời phỏng vấn cho tờ báo Thuỵ Sĩ Blick, ông Wyss cho biết: “Tôi cũng đang hoảng sợ, cũng giống như tất cả các tỷ phú Nga khác”.

Theo New York Post, một ứng viên tiềm năng khác là Todd Boehly, chủ sở hữu LA Dodgers, người được cho là đã cố gắng mua Chelsea vào năm 2019.

Abramovich sở hữu Chelsea từ năm 2003, từ đó đến nay, Chelsea đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, khi liên tiếp 5 lần giành chức vô địch Premier League, FA Cup và 2 lần với Champions League.

Theo Forbes, câu lạc bộ trị giá hơn 3 tỷ USD vào năm 2021. Abramovich đã ấn định thời hạn chốt bán câu lạc bộ vào cuối tuần này với giá ít nhất là 2,5 tỷ USD.

Thu Thảo – Tổng hợp


 
Back to top