Nghệ thuật / Đấu giá

Chương trình bán hàng dành riêng cho Nghệ thuật Việt Nam ra mắt tại Bonhams

Dec 09, 2022 | By Art Republik

Các tác phẩm của Hoàng Tích Chù, Nguyễn Phan Chánh và Lê Phổ là tiêu điểm trong chương trình bán hàng mới nhất dành riêng cho Nghệ thuật Việt Nam, ra mắt vào ngày 14 tháng 12, tại Bonhams Cornette De Saint Cyr, Paris.

Hoàng Tích Chù (1912-2003), “Vue du delta du fleuve rouge” (tạm dịch: Quang cảnh đồng bằng sông Hồng) (1985), sơn mài và dát vàng trên tấm gỗ, 70 x 100 cm. Giá ước tính: 15.000 – 20.000 EUR (tương đương 373.057.000 – 497.410.000 VND)

Bonhams Cornette de Saint Cyr lần đầu tiên giới thiệu chương trình bán hàng mang tên “La Modernité Vietnamienne”, dưới sự chỉ đạo của Joan Yip, một chuyên gia cấp cao về nghệ thuật Ấn Độ, Himalaya và Đông Nam Á tại Cornette de Saint Cyr.

Pha trộn giữa truyền thống Việt Nam và Pháp, chương trình bán hàng này không chỉ bao gồm thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật Việt Nam (1930-1945) mà còn cả thời kỳ tiền và hậu chiến, với tranh của các hoạ sỹ Việt Nam như Lê Phổ, Nguyễn Phan Chánh, Hoàng Tích Chù, Diệp Minh Châu, và các nghệ sỹ Pháp đã từng sống ở Việt Nam như Henri Mège hay Gaston Roullet.

– Lê Phổ (1907-2001), “Les pivoines et les delphiniums” (tạm dịch: Hoa mẫu đơn và phi yến) (khoảng năm 1960). Giá ước tính: 50.000-70.000 EUR (tương đương 1.243.879.000 – 1.741.545.000 VND).

Nổi bật nhất trong số đó là “Vue du Delta du Fleuve Rouge” (tạm dịch: Quang cảnh đồng bằng sông Hồng) của Hoàng Tích Chù (1912-2003), với giá ước tính cao nhất là 20.000 EUR (tương đương 500 triệu đồng)

“Vue du delta du fleuve rouge” đến từ bộ sưu tập của một nhà ngoại giao châu Âu làm nhiệm vụ tại Việt Nam từ những năm 80 của thế kỷ trước. Người này đã mua tác phẩm trực tiếp từ Hoàng Tích Chù vào tháng 11 năm 1986. Hoàng Tích Chù là một trong những nghệ sỹ sơn mài nổi bật nhất của Việt Nam. Nghệ sỹ sử dụng một bảng màu phong phú, đặc biệt là xanh lam và xanh lục để thay thế màu đỏ truyền thống, đồng thời nhấn mạnh bằng vàng và vỏ trứng.

Trích tác phẩm “Vue du delta du fleuve rouge” của Hoàng Tích Chù

Trích tác phẩm “Vue du delta du fleuve rouge” của Hoàng Tích Chù

Tham gia chương trình bán hàng còn có tác phẩm “Retour au village” (tạm dịch: Trở về làng) của Nguyễn Phan Chánh (1892-1984). Hoạ sỹ là một trong những sinh viên đầu tiên tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội (EBAI), năm 1930.

Nguyễn Phan Chánh sinh ra tại một làng nhỏ ở tỉnh Hà Tĩnh. Ông lớn lên trong một gia đình Nho học và đặc biệt yêu thích tranh lụa từ khi được đào tạo về kinh điển. Tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh thường lấy cảm hứng từ bối cảnh nông thôn và đời sống của những người dân thường.

Nguyễn Phan Chánh (1892-1984), “Retour au village” (1955), mực và sơn trên lụa, 85 x 63 cm. Giá ước tính: 30.000 – 50.000 EUR (tương đương 746.327.000 – 1.243.879.000 VND)

“Retour au village” là một tác phẩm hoàn thành năm 1955, mô tả cảnh những người lính trở về làng quê sau chiến thắng Việt Bắc năm 1954. Tác phẩm là món quà tặng cho nhiếp ảnh gia người Hungary, Miklós Rév (1906-1998), người đã gặp Nguyễn Phan Chánh trong một chuyến đi đến Việt Nam vào năm 1959. Tranh của hoạ sỹ Nguyễn Phan Chánh hiếm khi xuất hiện trên thị trường.

Joan Yip, chuyên gia cấp cao về nghệ thuật Ấn Độ, Himalaya và Đông Nam Á tại Cornette de Saint Cyr, cho biết: “Thế kỷ XX đánh dấu một bước ngoặt lớn trong nghệ thuật Việt Nam. Chúng tôi đã tập hợp ở đây một bộ tác phẩm quan trọng và mạch lạc từ Việt Nam với các bức tranh sơn dầu, màu nước và sơn mài. Trong những năm gần đây, thị trường nghệ thuật Việt Nam đang được chú ý tại Pháp với sự xuất hiện của các nhà sưu tầm Việt. Hiện tại, chúng tôi có kế hoạch tổ chức bán hàng hai lần một năm ở Paris.

Các tác phẩm nổi bật khác của chương trình:

  • Gaston Roullet (1847-1925), “Vue de Tourane au Vietnam” (tạm dịch: Quang cảnh Đà Nẵng tại Việt Nam) (1886). Giá ước tính: 4.000 – 6.000 EUR (tương đương 99.571.000 – 149.334.000 VND)
  • Huỳnh Phương Đông (1925-2015), “Temple de Long Ong Ba Chieu”(tạm dịch: Đền Lăng Ông Bà Chiểu) (1987). Giá ước tính:  4.000 – 6.000 EUR (tương đương 99.571.000 – 149.334.000 VND)
  • Diệp Minh Châu (1919-2002), “Bateaux de pêche sur le rivage” (tạm dịch: Thuyền đánh cá và biển cả) (1957). Giá ước tính:  7.000 – 9.000 EUR (tương đương 174.223.000 – 224.000.000 VND)
  • Đỗ Xuân Doãn (1937-2015), “Scène nocturne de quartier”(tạm dịch: Cảnh đêm khu phố) (2006) . Giá ước tính: 3.000 – 5.000 EUR (tương đương 74.667.000 – 124.445.000 VND)

Chương trình bán hàng: La Modernité Vietnamienne (Việt Nam Hiện đại)

Địa điểm: số 6, đại lộ Hoche, Paris

Thời gian: Ngày 14 tháng 12 năm 2022

(Theo thông cáo báo chí của nhà đấu giá)


 
Back to top