Phong cách

4 phiên bản mới của túi xách Hermès Birkin

Sep 20, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Nếu là một tín đồ của Hermès Birkin, và là khách VIP hạng A của hãng, bạn rất có thể nhận ra và… là chủ nhân của một trong bốn phiên bản này.

 Hermès Birkin 3 En 1 bằng da bê Barénia Faubourg

Túi Hermès Birkin 3 En 1 đa năng bằng da bê Barénia Faubourg.

Hermès Birkin 3 En 1 gồm một chiếc tote bằng da màu nâu cổ Barénia Faubourg, một chiếc túi da có thể tháo rời và canvas. Hermès Birkin 3 En 1 có thể dùng riêng biệt như ví cầm tay. Khi được gắn cùng nhau, ngăn bên trong đóng vai trò như phần nắp cổ điển, hai phần này kết hợp tạo thành một chiếc túi xách Birkin trompe-l’oeil.

Giá: hơn 16.000 USD

Hermès Birkin 30 Barenia Faubourg mới với dây đeo có thể tháo rời bằng da bê mịn.

Hermès Birkin 30 Barenia Faubourg, dây đeo có thể tháo rời bằng da bê mịn

Lấy cảm hứng từ di sản môn đua ngựa và dây cương, Birkin 30 Barenia Faubourg được làm bằng da bê, có phần dây có thể tháo rời nhờ các nút định vị. Chiếc túi cũng có thể được đeo vai, vốn chưa bao giờ được thấy ở Hermès Birkin.

Túi Birkin 35 Fray Fray bằng vải canvas H twill và da bê, giá 9.900 đô la Mỹ (77.200 đô la Hồng Kông)

Túi Birkin 35 Fray Fray, vải canvas H twill và da bê

Trong khi đó, Hermès 35 Fray Fray dùng chất liệu vải canvas H twil, màu sắc mùa hè sôi động.

Giá: 30,000USD.

Túi Haut à Courroies 40 bằng vải canvas H twill và da bê evercalf, có giá 34.600 đô la Mỹ.

Túi Haut à Courroies 40 bằng vải canvas H twill và da bê evercalf

Bạn chắc từng thấy túi Haut à Courroies siêu lớn mà Travis Scott mang trên đường phố New York. Với họa tiết quân đội, túi Haut à Courroies, ban đầu dành cho những người cưỡi ngựa để mang theo yên ngựa và các tiện ích của họ. Với nhiều ngăn, ngăn đựng thẻ phẳng và ngăn đựng chai nước có thể tháo rời, chiếc túi là lựa chọn cho giới nhà giàu bận rộn.

Giá: 34,600USD


 
Back to top